Xác chết phân hủy treo lơ lửng trên cây mít

Chủ nhật, ngày 04/07/2010 09:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xác một thanh niên vừa được người dân phường B’Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng phát hiện vào sáng 3/7 trong tình trạng treo lơ lửng trên cây mít và đã bắt đầu phân hủy.
Bình luận 0

Nhận được tin báo của quần chúng, công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nan nhân nhanh chóng được xác định là anh Nguyễn Văn Khang, quê ở Nghệ An.

Anh Khang đã sử dụng sợi dây dù màu xanh buộc vào cành mít để treo cổ. Cho đến khi người dân phát hiện, xác nạn nhân đã bắt đầu phân hủy. Nhiều người cho rằng, anh Khang đã treo cổ cách đây 2 đến 3 ngày. Theo kết quả điều tra ban đầu, anh Khang mới xây dựng gia đình cách đây khoảng một tháng tại TPHCM.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem