Xác định 5 người tham gia đánh nhà báo VOV

Thứ năm, ngày 26/07/2012 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã xác định được 5 đối tượng tham gia vào vụ hành hung 2 nhà báo VOV, trong đó có 2 cán bộ, chiến sĩ công an. Cả 5 người này sẽ phải chịu hình thức xử lý hành chính.
Bình luận 0

Chiều 25.7, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hưng Yên Dương Văn Cảnh cho phóng viên NTNN biết: Cơ quan điều tra đã xác định được 5 đối tượng tham gia vào vụ hành hung 2 nhà báo VOV, trong đó có 2 cán bộ, chiến sĩ công an. Cả 5 người này sẽ phải chịu hình thức xử lý hành chính.

Thưa ông, được biết Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc với Viện KSND tỉnh Hưng Yên và đi đến thống nhất không khởi tố hình sự đối với vụ việc 2 nhà báo VOV bị hành hung. Ông có thể cho biết lý do?

- Ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu của nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (VOV), Viện KSND cũng đã có ý kiến với Cơ quan CSĐT là phải xác minh vụ việc theo diện tin báo tố giác tội phạm.

Trong quá trình xác minh, CQĐT đã đưa những hình ảnh quay trong clip lên Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để giám định, làm rõ xem những ai đã tham gia hành hung nhà báo. Nhưng Viện cho biết do hình ảnh chất lượng thấp, quá mờ nhòe nên không thể làm rõ được đối tượng đã hành hung 2 nhà báo.

img
Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên Dương Văn Cảnh.

Tuy vậy, với trách nhiệm của Viện KSND, chúng tôi tiếp tục yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra trong nội bộ đơn vị đó để làm rõ ai đã tham gia vào vụ việc.

Cuối cùng, kết quả đã xác định được có 2 đồng chí công an tham gia hành hung 2 nhà báo là anh Đặng Quang Hoàng (cán bộ Công an huyện Văn Giang) và trung sĩ Vũ Tất Thành (chiến sĩ Công an TP.Hưng Yên) cùng với 3 dân phòng là Nguyễn Xuân Biên, Lê Văn Băng và Cao Như Mác.

Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi đã mời 2 nhà báo của VOV đến làm việc và đề nghị họ giám định thương tật để có cơ sở khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, sau đó 2 nhà báo đã đề nghị không giám định thương tật.

Mà theo quy định của pháp luật, với tội danh “cố ý gây thương tích, tổn hại cho sức khỏe người khác”, phải có kết quả giám định thương tật để phân loại và xem xét có thể khởi tố vụ án hình sự được hay không.

Chính vì thế, ngày 23.7, chúng tôi và Văn phòng CQĐT đã họp và quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chiếu theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự. Sau đó, CQĐT cũng đã có báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh và Bộ Công an. Như vậy là đến đây, mọi hoạt động tố tụng hình sự chấm dứt. Còn các hoạt động dân sự nếu sau này có phát sinh thì sẽ tiếp tục làm.

Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) vừa khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan vụ hành hung người dân xã Xuân Quan (Văn Giang) vào chiều 12.7, là Đinh Văn Hùng và Ngô Việt Cường, đều trú tại xã Liên Nghĩa. Cả Hùng và Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an cũng đã xác định danh tính 7 đối tượng khác có tham gia đánh người dân.

Như vậy, các đối tượng tham gia hành hung 2 nhà báo sẽ chỉ bị xử lý hành chính?

- Đúng vậy, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan CQĐT báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh để có hình thức xử lý nghiêm với 2 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hành hung nhà báo.

Với trường hợp 3 dân phòng, phía Viện cũng yêu cầu CQĐT có văn bản photocopy hồ sơ chuyển về Trưởng Công an huyện Văn Giang -nơi xảy ra vụ việc – để yêu cầu xử lý hành chính với 3 người này.

Tôi được biết chỉ trong tuần này phía công an sẽ có quyết định chính thức về việc xử lý đối với những người liên quan. Bên cạnh đó, Viện KSND cũng yêu cầu CQĐT tiếp tục làm rõ, nếu còn đối tượng nào tham gia vào vụ việc này cũng phải bị xử lý triệt để.

Vậy CQĐT có làm rõ nguyên nhân nào dẫn đến việc 5 người này hành hung 2 nhà báo không, thưa ông?

- Họ có nhận là do bức xúc quá nên mới gây ra vụ việc đánh nhà báo.

Thưa ông, tại sao vụ việc này không thể khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”?

- Tôi được biết là 2 nhà báo xuống làm việc tại đây nhưng không có giấy giới thiệu, khi tác nghiệp lại đứng lẫn trong dân nên người ta không xác định được ngay là nhà báo, vì thế nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy!

- Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem