Xác định được danh tính thi thể người phụ nữ trôi trên sông Lam

Thứ sáu, ngày 07/02/2020 20:22 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người phụ nữ được phát hiện trôi trên sông Lam sáng ngày 6/2.
Bình luận 0

img

Thi thể của chị H. được ngư dân phát hiện trôi trên sông Lam. Ảnh: Infonet

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Lam, đoạn qua TDP, tối ngày 6/2, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đã xác minh được danh tính của người phụ nữ nói trên.

Chiều cùng ngày, người nhà nạn nhân đã đến nhận dạng và làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về mai táng tại quê nhà xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Được biết, nạn nhân là chị Phạm Thị Kim H. (42 tuổi, trú tại xóm Hồ Sen, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), là giáo viên Trường tiểu học Sơn Tây. Chồng là ông C. B., Phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn. Gia đình cô H. có 2 người con. Con trai đầu đang học Đại học, con gái sau đang học lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 5/2, cô H. đón xe buýt tuyến Hương Sơn - Vinh (Nghệ An). Đến thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn), cô H. xuống xe và tiếp tục bắt xe khác ra cầu Bến Thủy (Cầu bắc qua Sông Lam, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Đến khoảng 17h cùng ngày, cô H. có gọi điện cho người thân thông báo là đang ở cầu Bến Thủy, sau đó thì mất liên lạc.

Khoảng 9h ngày 6/2, một số ngư dân đi đánh cá trên sông Lam bất ngờ phát hiện thi thể của nạn nhân nằm bên bờ, đoạn qua TDP12, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (Đời sống & pháp luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem