Xác định lý do nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP.Đà Nẵng

Xuân Lực Thứ ba, ngày 22/08/2017 10:00 AM (GMT+7)
Cơ quan điều tra bước đầu xác định lý do nghi phạm Đào Tấn Cường nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

img

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa. (Ảnh: Đình Thiên)

Liên quan tới vụ việc nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, trao đổi với PV sáng 22.8, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định việc nghi phạm Đào Tấn Cường (ngụ tại P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Tuy nhiên, do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự từ chối cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ ông Đào Tấn Cường và di lý ra Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Trước thời điểm bị bắt, ông Cường là Phó giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, từ chứng cứ ban đầu, cơ quan công an đang điều tra vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP.Đà Nẵng theo hướng đe dọa giết người.

Tin mới vụ bắt nghi phạm đe dọa Chủ tịch TP.Đà Nẵng

Cục Cảnh sát Hình sự đã di lý nghi phạm nhắn tin de dọa Chủ tịch TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra Hà Nội để điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem