Xây cầu tiền tỉ nhưng không có... đường lên

Thứ năm, ngày 09/09/2010 16:31 PM (GMT+7)
(Dân Việt) – Có cầu bắc qua sông rạch nhưng người dân vẫn không sử dụng được vì không có đường để lên cầu. Đây là tình trạng không hiếm ở Tiền Giang.
Bình luận 0

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều công trình giao thông bị lãng phí do cầu và đường không đồng bộ. 

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thủy - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang thì đây là những cây cầu "dự án" do các tổ chức, cá nhân tài trợ, do đó phải sớm triển khai xây dựng trước và sau đó tìm kinh phí làm đường sau…

Tại huyện Tân Phước, một số cây cầu bê tông cốt thép được đầu tư xây dựng từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng nhưng không có đường dẫn nên người dân địa phương không thể nào đi được...

Có những cây cầu bắc qua các con sông rạch nhưng không có tuyến đường để người dân đi qua lại. Bởi thế nên người dân trong vùng lấy đó làm nơi phơi lúa, củi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem