Xây dựng biên giới đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

PV Thứ sáu, ngày 17/11/2023 08:37 AM (GMT+7)
Ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai đơn vị giai đoạn 2023 - 2025.
Bình luận 0

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ cho biết, qua một năm thực hiện các nội dung kế hoạch thi đua, lãnh đạo Mặt trận tỉnh Kiên Giang và Kampot đã tích cực thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân để cùng nhau quyết tâm xây dựng đường biên giới trên tinh thần không ngừng vun bồi mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Phối hợp với các ngành tăng cường mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân trong việc cùng nhau thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước trên các lĩnh vực; phối hợp tổ chức các đoàn thăm chúc mừng vào những ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của hai nước. Cùng nhau phát hiện, ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới và những âm mưu, hành động phá hoại, gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới.

Xây dựng biên giới đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua một năm thực hiện kế hoạch giao ước thi đua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kampot đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mặt trận hai tỉnh cùng phối hợp với các ngành liên quan của hai Quốc gia đã tuyên truyền chủ trương, chính sách và pháp luật về xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị; vận động nhân dân hai bên chấp hành tốt pháp luật không qua lại biên giới trái phép, khai thác hải sản trái phép, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia - Việt Nam.

Xây dựng biên giới đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng quà đơn vị bạn.

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, nhất là nhân dân hai bên giáp biên. Tăng cường củng cố hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hoá, giáo dục, y tế được các ngành chức năng của hai tỉnh quan tâm, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của hai Quốc gia và của hai tỉnh.

Trong công tác phân giới cắm mốc, các ngành chức năng của tỉnh Kampot và tỉnh Kiên Giang đã phối hợp tạo điều kiện cho công tác phân giới cắm mốc đạt được những kết quả tốt đẹp. Trong mùa khô năm 2022 - 2023, Đội K92 (Kiên Giang) đã cất bốc được 6 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Kampot đưa về Kiên Giang làm lễ truy điệu và an táng.

Tại Hội nghị, Mặt trận hai tỉnh thống nhất các nội dung về tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị đạt được kết quả tốt đẹp; công tác gặp gỡ, trao đổi thông tin báo cáo tình hình cho nhau; ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ở vùng nước nước lịch sử, vùng biên giới đất liền thực hiện tốt; công tác phân giới cắm mốc và tuần tra bảo vệ cột mốc được tích cực thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xây dựng đường biên, mốc giới đạt được nhiều kết quả.

Phối hợp tốt với cơ quan chức năng của mỗi bên trong việc tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống các loại tội phạm theo tuyến biên giới và vùng nước lịch sử. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn phá hoại hòa bình của thế lực thù địch, nhằm chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của hai dân tộc, đặc biệt giữa nhân dân các ấp giáp biên giới, để cho nhân dân hai bên hiểu biết thêm về truyền thống văn hóa của hai đất nước nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam.

Xây dựng biên giới đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển - Ảnh 3.

Hai đơn vị trao bảng ký kết thực hiện kế hoạch.

Trong những năm qua, nhân dân tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia cùng nhân dân tỉnh Kiên Giang, Việt Nam có mối quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác, gặp gỡ trao đổi thường xuyên trên các lĩnh vực, như bảo vệ an ninh biên giới, thương mại, du lịch, thủy sản, nông nghiệp… Ủy ban Mặt trận hai tỉnh thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp để triển khai tốt tinh thần hợp tác thi đua về xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tỉnh Kampot có đường biên giới trên bộ, trên biển và vùng nước lịch sử tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang; có 2 cửa khẩu Quốc tế Prek Chak - Hà Tiên và cửa khẩu Quốc gia Ton Hon - Giang Thành.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem