Xây dựng cầu Nhơn Trạch: Phía bờ Đồng Nai mới giao mặt bằng được hơn 21%

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 25/03/2023 09:04 AM (GMT+7)
Hiện tại, phía bờ Đồng Nai mới chỉ bàn giao được trên 21% mặt bằng nên Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị địa phương sớm tăng tốc bàn giao mặt bằng để xây dựng cầu Nhơn Trạch.
Bình luận 0

Chưa bàn giao xong mặt bằng bên phía Đồng Nai để xây dựng cầu Nhơn Trạch

Cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TP.HCM với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang là hạng mục chính thuộc dự án thành phần 1A thuộc tuyến vành đai 3 TP.HCM. Cầu được khởi công xây dựng từ cuối tháng 9/2022 và hiện các đơn vị thi công vẫn tăng tốc trên đại công trường nhằm đưa hạng mục này về đích đúng kế hoạch.

Xây dựng cầu Nhơn Trạch: Phía bờ Đồng Nai mới giao mặt bằng được hơn 21% - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực bờ sông nơi xây dựng cầu Nhơn Trạch. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đến nay, nhà thầu đang bố trí 10 mũi thi công cọc khoan nhồi, 3 mũi thi công bệ trụ, 1 mũi thi công đường đầu cầu, 1 mũi thi công đúc dầm Super T và 1 mũi thi công cọc mố cầu.

Xây dựng cầu Nhơn Trạch: Phía bờ Đồng Nai mới giao mặt bằng được hơn 21% - Ảnh 2.

Hiện trường thi công cầu Nhơn Trạch. Ảnh: V.Phú

Còn cầu dẫn ở phía bờ Đồng Nai đến nay địa phương này vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng nên công tác thi công gặp khó khăn hơn. Phía Ban Quản lý dự án cùng với nhà thầu chủ động gõ cửa từng nhà để vận động người dân hỗ trợ mặt bằng làm bãi công trường và đã huy động 3 mũi thi công cọc khoan nhồi dưới nước, đến nay đã đạt 28/51 cọc D1500.

Trên thực tế, hiện toàn dự án đã bàn giao được 3,27km/8,22km đạt 39,8%. Phía bờ TP.HCM đã bàn giao được 100%, còn bờ Đồng Nai mới đạt 21,4%.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để sớm nhanh chóng bàn giao mặt bằng, thi công dự án.

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) dài hơn 8km, kéo dài từ tỉnh lộ 25B đến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 6,3km.

Đây là đoạn đầu của tuyến đường vành đai 3 TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.900 tỷ đồng gồm nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem