Xây dựng trái phép
-
Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (Long An) cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra công trình nhà xưởng hơn 3.000 m2 được làm trên đất nông nghiệp.
-
Lực lượng chức năng huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Vương Văn Quất có địa chỉ tại xứ đồng Thốp Bói, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang.
-
UBND phường 7 đã phối hợp với TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tiến hành cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình bờ kè trái phép dài gần 50m do ông Cao Văn Duy xây dựng gây cản trở dòng chảy suối Cam Ly.
-
Bãi tập kết vật liệu xây dựng, phế thải gây ô nhiễm môi trường ngay giữa lòng Thủ đô; Nghịch lý ô nhiễm môi trường ngay tại điểm xử lý rác thải..., là những phản ánh Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.
-
Công trình xây dựng trái phép gần trụ sở UBND xã, nhiều người dân đã phản ảnh đến chính quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm
-
Tại nhà các ngư dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình các nạn nhân, ghi nhận sự mất mát của các ngư dân không chỉ là nỗi đau thương, mất mát lớn lao đối với gia đình mà còn là sự mất mát chung của xã hội.
-
UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Minh Sơn số tiền 260 triệu đồng do xây dựng công trình trái phép và thực hiện cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ba Cơ số tiền 87 triệu đồng
-
Mới đây, Dân Việt đăng tải loại bài điều tra độc quyền liên quan đến vấn đề các công trình xây dựng trái phép đang tàn phá điểm du lịch mới nổi của thế giới - Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
-
Lãnh đạo UBND quận Bình Tân (TP.HCM), thông tin đến phóng viên Dân Việt kế hoạch tháo dỡ gần 100 căn nhà trên đất nông nghiệp ở địa bàn quận hôm nay (25/10) vẫn chưa thực hiện, đơn vị đang rà soát lại thật kỹ, đồng thời vận động người dân tự tháo dỡ.
-
Qua kiểm tra ngẫu nhiên 32 công trình mà UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cung cấp, có đến 31 công trình có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và đất đai.