Xây nhà văn hóa tiền tỷ để... con nghiện tụ tập

Thứ tư, ngày 04/06/2014 08:25 AM (GMT+7)
Hơn 5 năm qua, người dân xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (An Giang) bức xúc khi nhìn nhà văn hóa xây dựng khang trang không phát huy tác dụng, cỏ dại mọc đầy, đối tượng nghiện hút tụ tập quậy phá.
Bình luận 0
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang chọn xây dựng NVH đa năng cho địa phương vào năm 2009, diện tích 300 m2, phần còn lại đủ làm sân bóng chuyền, bóng đá đạt chuẩn và có cả nhà mái che dành cho khách dự khán.

Thực tế NVH đa năng khi nhận bàn giao bên trong không có phương tiện gì để tập luyện hay thi đấu; còn sân bóng chuyền, bóng đá cỏ mọc lút đầu người. Thay vì đầu tư các phương tiện luyện tập phù hợp thì địa phương lại trang bị dàn âm thanh và nhạc cụ. Phó chủ tịch UBND xã kiêm giám đốc NVH, các thành viên Mặt trận, đoàn thể làm thành viên, chẳng ai có chuyên môn phụ trách nên các hoạt động đành... bỏ lửng. Tối đến, các đối tượng lêu lổng vào đây tụ tập ăn nhậu, quậy phá.

img
Nhà văn hóa đa năng hoạt động không hiệu quả.

Theo ông Lê Hoàng Lắm - Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao huyện Giồng Riềng, có được NVH đa năng ai cũng mừng, nhưng khổ một điều bây giờ kinh tế khó khăn quá, mở một giải thi đấu thì đa số phải kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ.

Từ khi đưa NVH đa năng xã Long Thạnh vào sử dụng, ngoài các giải ở xã, huyện cũng tranh thủ đưa các môn về thi đấu gây dựng phong trào và kêu gọi xã hội hóa nhưng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, để NVH hoạt động hiệu quả, trước hết phải có người quản lý (biên chế chính thức) vững chuyên môn nghiệp vụ và hàng năm cần được cấp kinh phí hoạt động, tránh để lãng phí công trình bạc tỷ như hiện nay.
Công an TP.HCM (Theo Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem