Xe ben chở đá phá nát đường thôn

Minh Châu Thứ bảy, ngày 18/10/2014 07:27 AM (GMT+7)
Những đoàn xe ben chở đất đá trông như những “quả núi di động” phá nát các tuyến đường liên thôn, liên xã tại đoạn xã Phước Tân, xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), khiến người dân bức xúc, chặn xe. Nhưng sau đó, những đoàn xe ben này lại tiếp tục hoành hành.
Bình luận 0

Xe ben hoành hành

Tuyến QL1K, đoạn qua địa phận xã Hóa An, TP.Biên Hòa đá văng vãi khắp nơi, kèm theo bụi đá bay mù mịt khiến người tham gia giao thông vừa phải đưa tay lên bịt miệng, vừa phải lánh qua tránh những bãi đá, những ổ gà trên đường. Người dân cho biết, những đoàn xe ben này từ các mỏ đá mang đá đi TP.HCM, Bình Dương, TP.Biên Hòa cung cấp cho các công trường xây dựng đã hoạt động từ nhiều năm nay. Không chỉ quốc lộ, các tuyến đường liên xã của xã Tam Phước, TP.Biên Hòa từ lâu đã bị các đoàn xe ben cày nát, mỗi lần xe ben đi qua là bụi bay mù mịt, làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Trên QL51 đoạn qua ngã ba Thiên Bình, xã Tam Phước, đường vào mỏ đá Tân Cang đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông do người dân chạy xe va phải đất, đá vung vãi trên đường. Tại ngã ba này hàng ngày đoàn hung thần xe ben vẫn ngang nhiên chạy ào ào. Anh Đỗ Văn Bô – chạy xe ôm tại khu vực này hàng ngày vẫn phải xúc đất, đá để lấp vào những “ổ gà” trên QL51 và quét dọn đất, đá vương vãi trên đường cho biết: Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều trường hợp người đi đường bị té ngay tại đoạn ngã ba này do vấp phải đá vung vãi trên đường.

Khoảng 4 năm nay, nhiều hộ dân sống gần các mỏ đá thuộc khu vực ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa đã tự đặt vui cho xóm của mình là xóm “bụi đá” bởi các xe ben liên tục mang bụi đá tấn công nhà dân. Về phía các công ty khai thác đá cũng tiến hành cho xe phun nước dọc các tuyến đường để giảm bớt bụi. Tuy nhiên, việc làm này cũng chỉ như “muối bỏ biển” chứ chưa giải quyết được vấn đề. Không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, bụi từ quá trình khai thác đá còn ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân. Tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu nhiều hộ dân đã phải chặt bỏ vườn cây của gia đình, bởi bụi từ khai thác đá khiến cho nhiều vườn cây giảm năng suất, hoặc bị chết.

Dân lập 3 hàng rào chắn



Ông Mai Tấn Tài - Chủ tịch UBND xã Phước Tân
  
Vừa qua UBND xã đã tổ chức buổi họp với sự tham gia của đại diện các mỏ đá, Phòng Quản lý đô thị Biên Hòa, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Đồng Nai, Ban điều hành ấp Hương Phước để có kế hoạch sửa chữa những đoạn bị hư hỏng nặng. 

 

Chính vì những bức xúc trên, hàng trăm người dân trên địa bàn đã lại dựng rào chắn chặn đường lưu thông của các xe ben. Theo ghi nhận của phóng viên, trên suốt tuyến đường người dân đã dùng bàn, ghế, giàn giáo… lập 3 hàng rào chắn đường. Do bị chặn đường, nhiều xe ben chở đá đã phải ngừng lưu thông, xếp hàng dài trên dọc tuyến đường. Việc các xe tải ben xếp hàng dài trên tuyến đường đã gây khó khăn, cản trở các phương tiện lưu thông.

Ông Trần Tài Tuệ, ấp Hương Phước, xã Phước Tân bức xúc cho biết: “Sau khi sửa chữa tạm thời thì chỉ vài hôm sau đường đã lại bị xe tải ben cày nát. Vật liệu làm đường chủ yếu là đất nên không chịu nổi tải trọng của các xe ben. Giờ cứ mưa là đường lầy lội, nằng thì bụi mịt mù cả tuyến đường”.

Trong khi đó, chị Trần Thị Hiền cho biết: “Sau khi dân lập rào chặn đường ngày 14.9 thì các mỏ đá có cho xe chở đất san đường, thế nhưng chỉ được 2 ngày tuyến đường lại bị hư hỏng lại. Sau đó các đơn vị có cho xe san bằng mặt đường nhưng cũng chỉ được ít ngày thì đâu lại vào đấy”. Cũng vì vật liệu thi công, sữa chữa tạm thời không đảm bảo chất lượng nên ngoài việc tuyến đường nhanh chóng xuống cấp thì những ngày qua người dân nơi đây phải chịu đựng tình cảnh “mưa thì đường thành ruộng, nằng thì bụi mịt mù”.

“Cứ vài tiếng đồng hồ lại phải lau bụi một lần, mỗi lần quét là bụi có thể gom thành chén. Đi đường thì mắt mở không ra vì bụi, đi làm suốt ngày nhưng ngày nghỉ ở nhà cũng không dám mở cửa vì không chịu nổi bụi” - chị Hiền bức xúc nói.

Không chỉ vậy, nhiều người dân còn cho biết, các xe tải ben thường phóng nhanh vượt ẩu, chạy thành từng đoàn rất nguy hiểm cho người lưu thông trên tuyến đường.

   Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết: “Hiện trên địa bàn tỉnh có 40 mỏ đá đang hoạt động, trong đó một số thời điểm các doanh nghiệp này chưa thực hiện tốt các quy định trong quá trình khai thác. Nhất là việc phun sương trong quá trình khai thác và vận chuyển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem