Xe bus đạt vận tốc gần 600 km/h nhờ trang bị động cơ phản lực

Thứ bảy, ngày 01/11/2014 19:00 PM (GMT+7)
Trang bị động cơ General Electric J-79, giống với chiến đấu cơ F-104 hay F-4 Phantom II, chiếc xe bus có tên "School Time" vừa lập kỷ lục tốc độ 590,63 km/h.
Bình luận 0

Xe bus đạt vận tốc gần 600 km/h nhờ trang bị động cơ phản lực

Chiếc xe buýt dưới đây nhìn bề ngoài thì không có gì khác những chiếc xe buýt đưa đón học sinh khác, tuy nhiên điểm khác chính là sức mạnh cũng như tốc độ mà nó sở hữu.


 

Mang tên "School Time", chiếc xe buýt này được trang bị động cơ phản lực của máy bay, cụ thể là loại General Electic J-79, loại động cơ mà quân đội Mỹ sử dụng cho những chiếc chiến đấu cơ như F-104 hay F-4 Phantom Ii. Nhờ khối động cơ này mà chiếc xe buýt có tên "School Time" có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 590,63 km/h.

Vì trang bị khối động cơ khủng nói trên mà chiếc xe bus chỉ có đủ chỗ cho 3 người và tiêu tốn đến 567,8 lít mỗi lần xuất phát và đạt vận tốc tối đa.

(Theo PLXH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem