'Xe có mùi khét trước khi nổ nhưng không ai kiểm tra' nóng trên mạng XH

P.V (t/h) Thứ năm, ngày 23/02/2017 09:02 AM (GMT+7)
Trước khi xe phát nổ 4-5 phút thì rất nhiều hành khách trên xe đều nghe có mùi khét nhưng tài xế và phụ xe vẫn không có phản ứng hay kiểm tra - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Bình luận 0

imgPhần thân xe khách bị xe toạc

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, anh Nông Đức Thương (22 tuổi, Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ.

Anh Thương kể lại, khoảng 19h tối ngày 21/2, anh bắt chuyến xe từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh. Do không ngủ được nên anh xem điện thoại cho qua giấc. Đi được 1 đoạn thì ngửi thấy xe có mùi khét. Vài phút sau mùi khét nồng nặc hơn. Lúc này nhiều người đã ngửi thấy nhưng theo anh Thương thấy tài xế và phụ xe vẫn không có phản ứng hay kiểm tra trên xe gì cả.

“Khoảng 5-10 phút sau thì xe phát nổ, lúc đó cơ thể tôi bay thẳng từ cuối xe lên đầu xe, tóc tôi cháy xém”, anh Thương nhớ lại.

Anh Vũ Đức Anh (24 tuổi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cho biết, vào thời điểm trên, anh đang dùng wifi vào mạng bằng điện thoại của nhà xe thì đột nhiên wifi biến mất, mùi khét của nhựa bốc lên nồng nặc trong xe.“Khoảng 4-5 phút sau thì xe phát nổ”, anh Đức Anh chia sẻ.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, chiếc xe phát nổ rồi đi tiếp hơn 50 m nữa mới dừng lại.

img

Liên quan đến vụ nổ, sáng nay 22-2, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về vụ xe khách giường nằm mang BKS 14B-006.94 bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm 2 người tử vong, 12 người khác bị thương vào khoảng hơn 22 giờ 30 đêm 21-2.

Theo Cục Đăng kiểm VN, xe khách 14B - 00694, nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2007 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là HTX VT & DV hỗ trợ Hồng Hải (Tổ 8 khu 4, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Xe kiểm định ngày 20/2/2017 (trước ngày xảy ra tai nạn 1 ngày) và có hạn kiểm định đến 19/8/2017 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 14-03D Quảng Ninh thực hiện.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp tục giao giám đốc Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ Bắc Ninh - 9901S phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, giám định, xác định rõ nguyên nhân vụxe khách bị nổ để báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT.

Một cán bộ tham gia khám nghiệm hiện trường nhận định: “Vụ nổ không giống với những sự cố cháy, chập điện xe khách thông thường. Nhiều khả năng có chất lạ trên xe khách”.

Được biết, trong ngày 22.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm, điều tra vụ nổ.

Cuối ngày 22.2, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh được báo chí dẫn lời cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định đây là vụ nổ do chất nổ gây ra, không phải do xăng hay điện.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang khẩn trương xác minh nguồn gốc và loại chất nổ.

Khoảng 22h30 ngày 21.2, xe khách giường nằm mang biển số 14B-006.94 lưu thông trên quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh đi Quảng Ninh. Khi đi đến địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ phát nổ làm 2 người chết tại chỗ, 14 người khác bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem