Xe lăn

  • Nhà có ba người, một cha, một con gái, một con trai. Nhưng cha và con trai bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, thân thể co rút, cong vẹo, teo tóp.
  • Dân Việt - Học viện Công nghệ Chiba ở Tokyo (Nhật Bản) mới sáng chế ra loại xe lăn mới có "chân" để bước qua chướng ngại vật, như bậc thang.
  • (Dân Việt) - Huệ - một ngư dân tàn tật đã chú ý tới con cua dẹp mà du khách từ đất liền khi ghé đến đảo An Bình thường hay hỏi mua đem về làm quà cho người thân... Vậy là Huệ quyết định nuôi loại cua này.
  • Tới xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, hỏi nhà thầy giáo Chu Quang Đức thì ai cũng biết. Năm nay 29 tuổi, thầy chỉ cao 1,1m và nặng 27 kg. Hiện nay, thầy là giáo viên bộ môn Tin học Trường THPT Mê Linh.
  • Dân Việt - Để chào mừng sự kiện Paralympic đang tổ chức ở London, Anh, nghệ sĩ Austin đã trình diễn màn nhào lộn đẹp mắt trong hồ bơi với một chiếc xe lăn, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
  • Dân Việt - Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành, Bắc Ninh không tĩnh mịch như mọi khi. Tiếng cười, tiếng chào hỏi, xoắn xuýt râm ran cả khu, lẫn cả tiếng sụt sùi khe khẽ... như kìm nén lại.
  • Trang web Huanqiu của Trung Quốc gần đây đã đăng tải hình ảnh “không thể tin được” của một người đàn ông vẫn đang sống với một lỗ hổng lớn ở trên đầu.
  • (Dân Việt) - Đợt thi ĐH-CĐ vừa qua có nhiều hình ảnh, câu chuyện thật cảm động, đánh thức những suy nghĩ về một cuộc sống quý giá, tốt đẹp quanh ta, đáng để mỗi người cùng nhìn vào, từ đó yêu con người, yêu cuộc sống hơn.
  • Xe lăn xuống sông, ngạt khí trong ôtô hay thử cảm giác mới lạ khi làm "chuyện ấy"... là nguyên nhân dẫn đến những cái chết ngớ ngẩn nhất.
  • Dân Việt - Hãng Community Cars ở bang Texas (Mỹ) đã sáng chế ra một loại ô tô điện mang tên Kenguru, dành cho người khuyết tật phải ngồi xe lăn.