Xe vận tải

  • (Dân Việt) - Ngày 24.1, nhiều nông dân ở xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) phản ánh: Khoảng 1 tháng qua, hàng trăm tấn mía cây đã chặt của người dân trong xã phải liên tục chất đống dưới nắng, bởi mía được chặt theo lịch của cán bộ phụ trách vùng nguyên liệu nhưng chưa giải quyết kịp lệnh điều xe vận tải.
  • (Dân Việt) - Lần đầu tiên, các xe khách và xe tải sẽ có thể chạy xuyên biên giới qua các khu vực đồi núi ở miền Nam Trung Quốc và các vùng sâu vùng xa ở miền Bắc Việt Nam trên một cung đường có chiều dài 1.300km.
  • (Dân Việt) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Đồng Nai đã phát hiện nhiều hộp đen chưa đúng quy chuẩn và thiếu nhiều bộ phận giám sát hành trình.
  • Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết, hiện có khoảng 70% số xe khách, xe container đã gắn thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Vũ Kim Hoa ở xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) phản ánh: Từ khi khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Đăkdrinh thì đoạn đường từ huyện Sơn Hà lên huyện Sơn Tây, dài 30km bị băm nát do hàng ngày có hàng trăm xe vận tải nặng phục vụ thi công nhà máy thay nhau cày xới mặt đường.
  • Nghi vợ có quan hệ bất chính, Luyến đã mang theo chai xăng, tìm đến cửa hàng giải khát của gia đình và đổ xăng lên đầu vợ, dọa cùng chết.
  • (Dân Việt) - Rời trận mạc, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão - Nguyễn Thị Liên tìm đủ mọi cách để kiếm kế sinh nhai và nuôi con. Nhờ có cách đi đúng hướng, giờ đây ông bà đã có một đội xe vận tải, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người.
  • (Dân Việt) - Trên các tuyến đường giao thông thuộc tỉnh Lạng Sơn thường có các xe vận tải 3 bánh gắn phù hiệu "thương binh" chở hàng cồng kềnh, chạy lạng lách trông rất phản cảm.
  • (Dân Việt) - Đại lộ Trần Hưng Đạo, đoạn từ đầu phố Châu Uý, đường B3 đến đường B5, được coi là bẩn nhất thành phố Lào Cai.
  • (Dân Việt) - Vào khoảng 13 giờ 30, ngày 14-11, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn do nước lũ tràn qua và làm ngập sâu gần 2m.