Xem đại chiến Nam Định - HAGL, HLV Park Hang-seo lại... bất an

Quốc An Thứ hai, ngày 05/08/2019 19:10 PM (GMT+7)
Nam Định và HAGL đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, thế nhưng ngồi trên khán đài, HLV Park Hang-seo lại có những lý do để lo lắng. Đó là việc Tuấn Anh không ra sân, rồi Văn Toàn “lười” dứt điểm hay Châu Ngọc Quang long ngóng ở những phút cuối…
Bình luận 0

Trận đấu giữa Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường thuộc vòng 19 V.League 2019 đã mang tới những cảm xúc dâng trào thực sự cho khán giả. Hai đội trình diễn lối chơi tấn công, cống hiến, cùng với đó là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, khi chủ nhà vượt lên dẫn trước, những phải nhờ tới bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng với có thể giữ lại 1 điểm quý giá (hòa 2-2).

img

HLV Park Hang-seo có thể phải lo lắng trước một vài vấn đề xuất hiện ở trận Nam Định - HAGL. Ảnh: Khám Phá.

Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, HLV Park Hang-seo chắc chắn hài lòng với màn cống hiến của hai đội, đặc biệt là một vài cá nhân mà ông chấm cho U22 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam. Thế nhưng vẫn còn đó những điểm nhấn khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc bất an. Cụ thể nhất có lẽ là việc Nguyễn Tuấn Anh không ra sân thi đấu.

Theo thông tin từ HLV trưởng HAGL - Lee Tae-hoon, Tuấn Anh vắng mặt trong chuyến làm khách tới Nam Định là do đã tái phát chấn thương sau chiến thắng trước Thanh Hóa. Ai cũng biết, Tuấn Anh vốn sở hữu “đôi chân pha lê”, thường xuyên phải làm bạn với phòng y tế, mùa trước anh thậm chí còn phải nghỉ cả mùa.

Trong trường hợp xấu nhất, Tuấn Anh không có thể trạng tốt nhất cho đợt tập trung ĐTQG vào tháng tới để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đó chắc chắn sẽ là điều khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy tiếc nuối. Không ngạc nhiên khi sau trận đấu giữa Nam Định và HAGL, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lập tức xuống sân và gặp riêng tiền vệ gốc Thái Bình để hỏi cặn kẽ về chấn thương của cậu học trò.

Thêm một lo lắng nữa là việc Văn Toàn quá lười dứt điểm. Trước Nam Định và ở trận thắng Thanh Hóa trước đó, tiền đạo gốc Hải Dương có rất nhiều tình huống ngon ăn, nhưng lại thường chơi quá đồng đội thay vì tự mình thực hiện một cú ra chân. Có lẽ trong đợt tập trung tới đây, HLV Park Hang-seo sẽ phải yêu cầu Văn Toàn chơi “cá nhân” nhiều hơn nữa.

Trường hợp của Châu Ngọc Quang – cái tên từng được HLV Park Hang-seo triệu tập cho VCK U23 châu Á 2018, có lẽ mang tới nỗi thất vọng nhất. Tiền vệ 23 tuổi này vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối và liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội. Đỉnh điểm có lẽ tình huống ở những phút bù giờ, khi nhận đường chuyền thuận lợi từ Văn Toàn, thay vì dứt điểm, Ngọc Quang lại chuyền bóng vào chân đối phương, giúp Nam Định thực hiện pha phản công chớp nhoáng và ghi ấn định tỷ số hòa 2-2…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem