Xem Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa uy lực có thể gắn đầu đạn hạt nhân

Đăng Nguyễn - RT Thứ năm, ngày 02/05/2019 12:55 PM (GMT+7)
Mỹ đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III từ căn cứ ở nam California, hướng đến mục tiêu giả định trên đảo Marshall ở Thái Bình Dương.
Bình luận 0

Theo RT, đợt phóng thử mới nhất đã thành công tốt đẹp. Tên lửa đánh trúng mục tiêu mà không có điều bất thường nào xảy ra.

ICBM Minuteman III được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg vào sáng sớm ngày 1.5. Tên lửa bay xa 6.759km hướng đến mục tiêu trên đảo Marshall ở Thái Bình Dương.

Video do quân đội Mỹ đăng tải, cho thấy nắp ống phóng tên lửa ngầm dưới lòng đất được tự động mở. Tên lửa sau đó được khai hỏa và bay vút lên bầu trời.

Đoạn video không cho người xem thấy được những gì xảy ra ở giai đoạn cuối, ngay trước khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.

img

Khoảnh khắc tên lửa Minutman III khai hỏa tại căn cứ không quân Mỹ.

Mục đích của đợt phóng thử là để “kiểm tra khả năng hoạt động, sẵn sàng và độ chính xác của hệ thống vũ khí”, Bộ Tư lệnh Không kích toàn cầu của Không quân Mỹ cho biết.

Minuteman III hiện là tên lửa hạt nhân duy nhất của Mỹ có khả năng phóng từ đất liền. Minuteman III được xem là một trong bộ ba hạt nhân uy lực của Mỹ, cùng với tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

Trong nhiều năm qua, Minuteman III đã được các nhà khoa học Mỹ không ngừng nghiên cứu, cải tiến để đảm bảo khả năng tấn công chính xác từ cách xa hàng ngàn km. Mẫu ICBM này ban đầu được thiết kế để mang 3 đàu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập, nhưng sau đó đã được rút gọn còn một đầu đạn.

Hé lộ sức mạnh kho vũ khí hạt nhân Mỹ năm 2019

Bộ Năng lượng Mỹ hồi tháng trước đã từ chối yêu cầu của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, về việc cung cấp thông...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem