Xét nghiệm lần 2 với 20 thuyền viên tàu Ocean Amazing, 2 trường hợp dương tính COVID-19, 2 trường hợp nghi ngờ

Vy Vy Thứ tư, ngày 24/02/2021 17:29 PM (GMT+7)
Qua kết quả xét nghiệm với 20 thuyền viên tàu Ocean Amazing (Singapore) ghé vùng biển Việt Nam, cơ quan chức năng xác định có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp không khẳng định (nghi ngờ).
Bình luận 0

Ngày 24/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 20 thuyền viên tàu Ocean Amazing. Kết quả cho thấy, có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp không khẳng định (nghi ngờ).

Hiện các thuyền viên tàu Ocean Amazing đang làm thủ tục xin phép cho tàu quay về Indonesia để thay đổi toàn bộ thuyền viên, khử trùng tàu, sau đó sẽ quay lại Việt Nam để xếp dỡ hàng.

Trước đó, ngày 20/2, cơ quan chức năng phát hiện trên tàu Ocean Amazing có một trường hợp tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân. Được biết, tàu này đang trên đường từ Indonesia giao hàng, đi ngang qua vùng biển Việt Nam.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 20/21 thuyền viên tàu Ocean Amazing (ngoại trừ một trường hợp tử vong).

2 trường hợp trên tàu Ocean Amazing tiếp tục cho kết quả dương tính COVID-19 sau 2 lần xét nghiệm - Ảnh 1.

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông báo kết quả xét nghiệm ngày 20/2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp không khẳng định (nghi ngờ).

Ngày 22/2, các mẫu này đã được chuyển Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm, giải trình tự gene.

Hiện các thuyền viên còn trên tàu Ocean Amazing, đang neo ngoài biển, chưa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Tính đến hơn 16 giờ ngày 24/2, có 255 người đang thực hiện cách ly tập trung được giám sát tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 166 người thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú; 17.837 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

Ngoài ra, chỉ còn 9 ca dương tính đã xuất viện tiếp tục thực hiện cách ly sau điều trị tại TYTT huyện Long Điền. Tất cả các ca bệnh xác định điều trị tại tỉnh BR-VT đều đã khỏi bệnh và xuất viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem