Xét tuyển
-
Bộ Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được công bố điểm trúng tuyển tạm thời, mà chỉ công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển.
-
Tổng cục Chính trị Công an nhân dân yêu cầu, sau ngày 10.8, thí sinh xét tuyển khối công an không được rút giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 nhằm đảm bảo thực hiện công tác xét tuyển.
-
Tính đến thời điểm hiện tại, thí sinh cao điểm nhất nộp hồ sơ vào trường Đại học Y Hà Nội là Lương Thị Minh Thúy, đạt 28,5 điểm. Thí sinh có số điểm thấp nhất vào trường này là 20,5 điểm.
-
Bắt đầu từ 1/8, kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2015 sẽ chính thức bắt đầu với đợt xét tuyển nguyện vọng 1.
-
Học viện An ninh nhân dân sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ dân sự từ 15 điểm trở lên.
-
Năm nay, 726.000 thí sinh được xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng. Khoảng hơn 200.000 thí sinh không đủ điểm sàn đã trượt đại học, cao đẳng.
-
PGS. TS Đỗ Văn Xê, phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ dự đoán, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT có thể giảm, điểm chuẩn xét vào đại học tăng, đặc biệt là một số ngành "hot".
-
3 môn 7 điểm chưa chắc vào được ĐH Bách khoa (Hà Nội). Đó là nhận định của ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội. Hai hôm nay, trường thi này không có điểm 10 nào nữa cho môn Toán và phổ điểm chủ yếu hiện nay là 5-6-7.
-
Nhiều ý kiến cho rằng các trường ĐH, CĐ có thể sẽ phải nâng điểm xét tuyển cao hơn so với mọi năm do phổ điểm thi THPT quốc gia khá cao.
-
Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập vào hôm nay (10.7). Với kết quả điểm thi khá cao nên nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ tăng mạnh.