Xét xử ông Nguyễn Thành Tài: Đại diện ngân hàng tung chứng cứ khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp

Quang Phương Thứ hai, ngày 15/03/2021 20:10 PM (GMT+7)
Cuối phiên xét xử chiều 15/3, đại diện phía ngân hàng đã “tung” ra nhiều bằng chứng để phản bác lại ý kiến của bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương). Đại diện ngân hàng khẳng định tài sản số 57 Cao Thắng đang được thế chấp tại ngân hàng.
Bình luận 0

Chiều 15/3, phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 bị cáo về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tiếp tục với phần xét hỏi.

Các bị cáo hầu tòa do liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

Gần cuối giờ chiều, HĐXX đã tiến hành xét hỏi các cá nhân, tập thể có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Với tư cách là đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP.HCM (Agribank TP.HCM), cho biết: Tài sản số 57 Cao Thắng được Công ty Diệp Bạch Dương làm tài sản đảm bảo được thế chấp tại ngân hàng để vay 8.700 cây vàng vào năm 2008. Thời hạn vay là 1 năm. Tuy nhiên, hết thời hạn vay, Công ty Diệp Bạch Dương không trả được nợ nên đã làm đơn đề nghị gia hạn nợ. Đến 31/10/2009 mới hết hạn nhưng đến thời điểm này, Công ty Diệp Bạch Dương cũng không trả hết nợ.

Xét xử Nguyễn Thành Tài: Đại diện ngân hàng “tung” chứng cứ khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp - Ảnh 1.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đến tòa ngày 15/3 - Ảnh: Quang Phương.

Đại diện Agribank TP.HCM cho biết: Tài sản số 57 Cao Thắng đến ngày 15/12/2008 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Trước đó, bà Diệp đã có văn bản đề nghị thế chấp tài sản này và 14 tài sản khác để đảm bảo cho khoảng vay 67.000 lượng vàng. Lúc này, tài sản 57 Cao Thắng đã được xác lập là tải sản của Công ty Diệp Bạch Dương. Tài sản thế chấp này có đăng ký công chứng qua giao dịch bảo đảm, ký ngày 31/12/2008.

Khi HĐXX hỏi: Đại diện ngân hàng nghĩ thế nào khi bị cáo Dương Thị Bạch Diệp nói ngân hàng ngụy tạo hồ sơ? 

Đại diện Agribank TP.HCM trả lời: "Bà Diệp trình bày đó là quyền của bà Diệp còn trên thực tế hồ sơ đã thể hiện rõ, công chứng cũng không thể làm khác được. Việc bà Diệp nói rằng các chữ ký trong hợp đồng công chứng không phải của bà Diệp, cơ quan điều tra đã thu thập và giám định chữ ký của bà Diệp vào tháng 8/2019. Kết quả giám định chữ ký trên hồ sơ, giấy nhận tiền, vàng đều do một người ký ra".

Tiếp đó, HĐXX hỏi tình trạng pháp lý của tài sản 57 Cao Thắng hiện nay ra sao? Đại diện ngân hàng phản hồi: "Hiện nay tình trạng pháp lý của tài sản 57 Cao Thắng thuộc ngân hàng vì đây là tài sản thế chấp hợp pháp, bên Công ty Diệp Bạch Dương chưa trả hết nợ nên ngân hàng chưa giải chấp".

Tại tòa, đại diện ngân hàng Agribank TP.HCM đưa ra 3 yêu cầu: Tuyên hủy Quyết định xác lập sở hữu Nhà nước đối với tài sản Nhà nước (ký năm 2013) của UBND TP.HCM; Yêu cầu thu hồi Quyết định giao cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM được quyền sử dụng tài sản số 57 Cao Thắng; Giao lại tài sản 57 Cao Thắng để ngân hàng xử lý thu hồi nợ.

Trước đó, trong phần xét hỏi bị cáo Dương Thị Bạch Diệp liên tục khẳng định trước tòa rằng: Chưa bao giờ thế chấp căn nhà số 57 Cao Thắng để vay 8.700 lượng vàng. Hợp đồng công chứng thế chập năm 2008 là hợp đồng giả.

Ngày mai (16/3) phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra theo dự kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem