Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Công an tỉnh Nam Định thông báo tìm bị hại trong vụ lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh, xảy ra trên địa bàn tỉnh này và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.
-
Lợi dụng “có tay nghề”, thợ kim hoàn cho đồng phạm đi mua dây chuyền vàng thật, mang về chế tạo một dây giả giống như vậy rồi quay lại chính nơi bán để cầm cố hoặc bán nhằm chiếm đoạt tiền.
-
Ngoài bịa chuyện mượn tiền để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, buôn bán, người phụ nữ ở Huế còn dựng chuyện mượn tiền để mua thức ăn cho thầy chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
-
Ngày 12/3, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1993, trú thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Ngày 12/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Hòa (30 tuổi, trú tại xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
-
Chủ hụi ở Huế bị tòa án tuyên phạt 12 năm tù giam vì lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của người chơi hụi.
-
Sau lần hoãn tòa hồi cuối năm 2024, cấp phúc thẩm quyết định mở lại phiên tòa xét kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết cùng hàng trăm bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vào cuối tháng 3/2025.
-
Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Nữ Giám đốc doanh nghiệp ở Huế bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Bằng hình thức kêu gọi góp vốn kinh doanh gạo, Anhuenh (32 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đồng từ nhiều người dân. Luật sư Hoàng Anh Sơn đã phân tích dưới góc độ pháp lý về vụ việc này.