Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị đổi tội danh người cha

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 25/11/2022 11:02 AM (GMT+7)
Luật sư của gia đình nạn nhân (bé V.A) trong phiên xét xử sáng nay tiếp tục đề nghị HĐXX đổi tội danh với Nguyễn Dương Trung Thái (cha ruột bé V.A) vì cho rằng trừng cầu giám định thương tích chưa hợp lý.
Bình luận 0
Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đòi đổi tội danh người cha - Ảnh 1.

An ninh trước cổng TAND TP.HCM được siết chặt, riêng ở trong và bên ngoài phiên tòa phạm vi gần 1km hầu hết các thiết bị đều bị phá sóng hoàn toàn không thể liên lạc được. Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 25/11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị "mẹ kế" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.

Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đòi đổi tội danh người cha - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng túc trực tại TAND TP.HCM kiểm tra nghiêm ngặt giấy tờ của phóng viên trước khi được vào bên trong theo dõi vụ án bé V.A bị bạo hành tử vong. Ảnh: Chinh Hoàng

Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đòi đổi tội danh người cha - Ảnh 3.

Người dân được xếp hàng ngồi ghế, dõi theo phiên tòa xét xử vụ bé V.A bị bạo hành bên ngoài sảnh chính TAND TP.HCM

Tại phiên tòa sáng nay, phần thủ tục phiên toà, luật sư của gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị HĐXX xử lý Nguyễn Dương Trung Thái về tội "Giết người".

Bởi luật sư cho rằng kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Vinmec, mà không sử dụng hồ sơ khám bệnh, thương tích trước đó của bé Vân An tại Bệnh viện ITO. Vì thế cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đòi đổi tội danh người cha - Ảnh 4.

Phía bên ngoài TAND TP.HCM xét xử vụ bé V.A bị bạo hành sáng nay (25/11). Ảnh: Chinh Hoàng

Trong khi đó, một luật sư khác đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng mặt một số người liên quan.

Trả lời vấn đề trên, đại diện VKS cho rằng cơ quan điều tra đã căn cứ vào kết quả giám định pháp y, xem xét vết thương cũ và kết luận đây không phải là nguyên nhân dẫn đến việc bé Vân An tử vong.

Do vậy đề nghị của luật sư bị hại là không có căn cứ. Còn đối với việc phiên tòa vắng mặt một số người liên quan cũng không bị ảnh hưởng đến phiên xét xử hôm nay. Phiên tòa vẫn được tiếp tục sau khi HĐXX hội ý với VKS.

Bị cáo Nguyễn Dương Trung Thái trả lời câu hỏi của HĐXX trong phần làm thủ tục. Clip: Chinh Hoàng

Khai tại tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang liên tục khóc nấc, hai tay bám vào nhau nghẹn giọng thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Trang thừa nhận dùng roi, cây kim loại đánh bé V.A, nhốt nạn nhân vào chuồng chó, cùng hàng loạt hành vi khác mang tính tàn bạo.

Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị đổi tội danh người cha - Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Chinh Hoàng

Cáo trạng chỉ rõ, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang liên tục đánh bé V.A. Có lần bị cáo Trang không cho bé V.A mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao cho mình đánh, nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ. 

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A) thấy vậy nhưng không can ngăn mà còn cùng người bị cáo Trang la mắng, cầm cây đánh con.

Xét xử vụ V.A bị bạo hành: Luật sư gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị đổi tội danh người cha - Ảnh 7.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A). Ảnh: Chinh Hoàng

Khuya 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, bị cáo Trang, Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Thời điểm ngày 22/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh bé V.A bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến bé bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé V.A không qua khỏi.

"Bị cáo không thể hiểu được vì sao mình có hành vi như vậy", bị cáo Trang khóc và nói.

Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, anh cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, với hành vi xóa dữ liệu camera tại chung cư, bị cáo Thái cho biết việc xóa dữ liệu camera lúc đó vì bé V.A phun rất nhiều vào toilet, còn bản thân bị cáo tinh thần bấn ổn, không kiểm soát được hành vi.

Với sự việc kể trên, cơ quan điều tra xác định, bị cáo Thái đã xóa dữ liệu camera an ninh để che dấu dấu vết Trang đã hành hạ bé An, đánh nạn nhân tử vong.


Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) bị xét xử về tội "giết người" và "hành hạ người khác".

Trong đó, ở tội "giết người", Trang bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về tội "hành hạ người khác", Trang bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Cùng bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem