Xét xử vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Bà Quy và tài xế Phiến khai gì về quả bóng bay trên ô tô?

Đức Sơn Thứ ba, ngày 14/01/2020 15:31 PM (GMT+7)
Tại phiên xét xử buổi chiều, bị cáo Nguyễn Bích Quy đã khai nhận về tình trạng của cháu Lê Hoàng Long khi được tìm thấy.
Bình luận 0

img

Bị cáo Nguyễn Bích Quy khai báo tại phiên toà.

Chiều 14/1, TAND quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Vô ý làm chết người xảy ra tại trường Tiểu học Gateway.

Trong buổi xét xử chiều nay, bị cáo Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón) tiếp tục được tuyên đứng lên bục khai báo.

Nữ bị cáo này khai nhận vào chiều 6/8, khi cùng bị cáo Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe) quay trở lại khu vực đỗ xe, một học sinh tên L. là người phát hiện cháu Lê Hoàng Long (học sinh lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học Gateway) đầu tiên.

"Khi tôi nhìn thấy cháu Long, tôi lặng người không nói được câu gì vì sợ quá. Ông Phiến sau đó mới xuống khỏi xe, ra cửa xe", bà Quy khai.

img

 Bị cáo Doãn Quý Phiến đến phiên toà lúc 7h sáng cùng ngày.

Theo lời khai của nữ bị cáo, cháu Long được phát hiện trong tình trạng tay chân duỗi thẳng, môi đã thâm đen. Trên xe có 3 chai nước, một quả bóng bay. Bà Quy cũng khẳng định tại thời điểm sáng cùng ngày, bà không nhìn thấy quả bóng bay trong xe.

Thời điểm mở cửa xe vào chiều 6/8, rèm cửa khu vực bà Quy ngồi và phía đối diện đều đóng, trong khi buổi sáng cả 2 rèm đều mở.

Sau đó, tài xế Doãn Quý Phiến được tuyên lên bục khai báo. Bị cáo khai nhận không biết có học sinh nào mang bóng bay lên xe hay không.

Ông Lê Đoàn - Phó Giám đốc Công ty Ngân Hà (đơn vị ký kết hợp đồng với bị cáo Phiến) có đưa nam bị cáo đi đến các điểm sẽ đưa đón học sinh. Xe của ông Phiến cũng không lắp camera hành trình theo đúng quy định.

Nam tài xế tiếp tục khai nhận sau khi đưa xe về bãi gửi, ông đóng cửa xe và về nhà ngủ trưa.

Đáng chú ý, khi Luật sư Lê Thanh Sơn - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Bích Quy, đặt câu hỏi về việc bị cáo khai nhận bản thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo này khẳng định mình chưa có.

Tuy nhiên, qua tài liệu luật sư thu thập được đã chứng minh bị cáo Doãn Quý Phiến từng nhận 1 bản án hình sự.

Tiếp đó, bị cáo Phiến từ chối trả lời các câu hỏi của luật sư vì cho rằng "tôi tin tưởng các cơ quan chức năng, quá trình điều tra đã có hết rồi, tôi sẽ không trả lời lại câu hỏi tương tự như vậy nữa".

img

Bị cáo Doãn Quý Phiến từ chối trả lời các câu hỏi của luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy.

Xét xử vụ Gateway: Nữ giáo viên khai lý do không điền tên học sinh vắng mặt

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy khai nhận hôm xảy ra vụ án, dù biết cháu Long vắng mặt nhưng do có việc bận nên đã không điền...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem