• Việc bắt người trái pháp luật để xiết nợ đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương.
  • Chiều nay (10.3), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo các sở Công an; Tư pháp; TAND tỉnh; Viện KSND; Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức họp báo về thông tin báo chí nêu việc có nhiều người dân ở Cà Mau trắng tay vì vay “tín dụng đen” (Dân Việt đã phản ánh bài “Dân trắng tay với thủ đoạn hợp đồng giả cách” vào sáng cùng ngày – PV).
  • Bằng hình thức lập hợp đồng giả cách thế chấp tài sản để vay tiền, nhiều hộ dân ở Cà Mau đang đứng trước nguy cơ mất nhà, mất đất vì bị xiết nợ.
  • Tại cuộc hội thảo "Giải cứu người nghèo khỏi bẫy "tín dụng đen" do Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển tổ chức mới đây, có rất nhiều người dân là bị hại đã tìm đến để bày tỏ sự bức xúc.
  • Những năm gần đây những vụ án liên quan đến "tín dụng đen" ngày càng nhiều. Tình trạng trên không chỉ gây bất ổn về an ninh trật tự mà còn khiến nhiều người rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Phóng viên NTNN đã trao đổi với luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam).
  • Ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, hiện nay số tiền mà Cty này đang nợ các đơn vị ở Phước Sơn khoảng 30 tỷ đồng, chưa kể số tiền thiếu nợ các tiểu thương buôn bán tại chợ, các nhà hàng, khách sạn.