Xịt vòi rồng

Thứ năm, ngày 29/05/2014 10:20 AM (GMT+7)
Cháu nội bác Ba Phi đi học về, kể rằng nhà trường có thông báo tình hình Trung Quốc đem giàn khoan sang xâm lấn biển nước ta, cả trường đều cực lực phản đối. Nhưng nó thắc mắc hỏi tại sao các tàu Trung Quốc liên tục xịt vòi rồng sang tàu ta để làm gì?
Bình luận 0
Bác Ba Phi kể: “Thời trước, có lần sứ Tàu sang nước ta, Trạng Quỳnh được lệnh cải trang thành lái đò đón sứ Tàu. Trên đò, bỗng sứ Tàu trung tiện một tiếng rõ to, bèn chữa thẹn bằng cách đọc câu đối “Lôi động Nam bang” ý nói tiếng đánh rắm như tiếng sấm làm kinh động nước Nam. Trạng thấy sứ Tàu quá xấc xược, bèn tè một phát cầu vồng về hướng Bắc và đối lại là “Vũ quá Bắc hải” ý nói đây là nước mưa tuôn xuống biển Bắc (chỉ nước Tàu)”.

Con thấy đó, Trạng vì danh dự Tổ quốc đã đáp trả đích đáng khiến sứ Tàu cứng họng không dám hó hé. Nay đám con cháu sứ Tàu chắc muốn rửa mối nhục mấy trăm năm cho cha ông chúng nó nên… đem vòi rồng qua xịt vào tàu ta để rửa. Nhưng làm thế càng nhục, cháu ạ. Chỉ có rút giàn khoan về nước, trả lại bình yên cho Biển Đông may ra mới rửa được nhục mà thôi”.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem