XMXT.Sài Gòn "tố" VPF bao che đội bóng của bầu Thắng, bầu Hiển

Thứ năm, ngày 22/08/2013 06:57 AM (GMT+7)
Trong công văn xác nhận bỏ giải gửi tới VFF, VPF và BTC V.League 2013 tối 21.8, XMXT.Sài Gòn cho rằng, họ bị đối xử không công bằng khi một số đội bóng khác thi đấu bạc nhược, coi thường khán giả nhưng đã được bỏ qua...
Bình luận 0
Công văn số 2108/CVPĐ-XMXT.SG do ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch CLB bóng đá XMXT.Sài Gòn ký đã nêu: "...Ban kỷ luật VFF vô cớ đưa ra án kỷ luật với CLB. Phải chăng đây chỉ là động thái nhằm che giấu công tác tổ chức yếu kém suốt mùa giải của VPF".

XMXT.Sài Gòn cho rằng mình không được đối xử công bằng
XMXT.Sài Gòn cho rằng mình không được đối xử công bằng

Phía XMXT.Sài Gòn đã dẫn chứng ra một số trận đấu bất thường trong mùa giải 2013 nhưng đã được BTC giải "lờ" đi như trận SHB.Đà Nẵng thua chủ nhà V.Ninh Bình 1-4 ở vòng 8 ngày 5.5; SHB.Đà Nẵng thua chủ nhà ĐT.LA 2-3 ở vòng 19 ngày 11.8.

"Điển hình nhất là trận ĐT.LA thua chủ nhà SLNA 0-8 ở lượt trận thứ 14 ngày 30.6.2013. Trận đấu này, các cầu thủ ĐT.LA đã thi đấu với tinh thần bạc nhược, xem thường khán giả và người hâm mộ trên cả nước. Những sự việc này, giới truyền thông và người hâm mộ đã lên tiếng phản đối kịch liệt, tuy nhiên BTC giải lại không hề có bất cứ hình thức kỷ luật nào. Trong khi CLB XMXT.Sài Gòn có chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ thì lại bị Ban kỷ luật xử phạt vì một tin nhắn nặc danh từ sim rác", trích công văn của XMXT.Sài Gòn.

Đội bóng Sài thành bỏ giải nhưng vẫn duy trì tập luyện để chuẩn bị xuất ngoại thi đấu giao hữu
Đội bóng Sài thành bỏ giải nhưng vẫn duy trì tập luyện để chuẩn bị xuất ngoại thi đấu giao hữu

Chưa hết, XMXT.Sài Gòn còn "nhắc lại" chuyện 1 ông chủ - 2 đội bóng gắn với "2 đứa con" của bầu Hiển là Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2012, đã gây ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng Sài thành: "Trong mùa giải 2012, VFF, VPF đã không xử lý tình trạng 1 ông chủ-2 đội bóng như CLB Sài Gòn.XT đã kiến nghị. Sự việc này đã được giới truyền thông, báo chí và dư luận lên tiếng bất bình trong suốt mùa giải, đến đến kết quả bất lợi cho CLB Sài Gòn.XT ở V.League 2012".

Chốt lại, XMXT.Sài Gòn khẳng định không còn niềm tin với VFF, VPF, BTC giải và đặc biệt là quyết định của Ban kỷ luật VFF. Với những lý do nói trên, họ quyết định không tham gia tiếp V.League 2013.

Tuy nhiên, đội bóng với gần 30 cầu thủ trẻ vẫn duy trì tập luyện bình thường để đảm bảo thể lực chuẩn bị cho giải Tứ hùng tại Uganda vào đầu tháng 10.2013.

XMXT.Sài Gòn khẳng định sẽ không làm đơn khiếu nại bởi xét thấy CLB không có bất cứ sai phạm nào.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem