Xoá bỏ cây thuốc phiện

  • Thời gian gần đây tình trạng trồng, tái trồng cây thuốc phiện với nhiều mục đích khác nhau đã xuất hiện tại địa bàn một số xã, thị trấn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trước tình trạng này, lực lượng công an đã tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết xóa bỏ.
  • Yên Châu là một trong những huyện nghèo khó nhất của tỉnh Sơn La trong nhiều thập kỷ. Vùng đất dốc này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em: Thái, Mông, Sinh Mun, Mường… Trong quá khứ đói nghèo ấy, Yên Châu cũng chiếm một diện tích đất canh tác cây thuốc phiện không nhỏ, nhất là ở những xã vùng cao như: Chiềng Tương, Chiềng On, Phiêng Khoài, Yên Sơn…
  • Hàng trăm ha cây thuốc phiện dần biến mất, thay vào đó là những nương, vườn cây trái xum xuê, cho thu nhập cao, ổn định. Cùng với đó, những chủ nhân của các nương thuốc phiện trước đây giờ đã trở thành các ông chủ, bà chủ với cuộc sống ngày một sung túc hơn và tương lai của con, cháu họ ngày một tươi sáng hơn.