Xoài cát chu
-
Ngày 18/4, Bộ NNPTNT phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Đây là tin vui với nền nông nghiệp nói chung, với bà con trồng xoài trên cả nước nói riêng sau 10 năm các cơ quan chức năng nỗ lực đàm phán với thị trường đầy tiềm năng này.
-
Ngày mai (18/4), 8 tấn xoài cát Hòa Lộc, cát chu, tượng da xanh sẽ được xuất qua Mỹ.
-
Trang trại diện tích hơn 7ha với hàng chục ngàn cây ăn trái các loại có giá trị kinh tế cao như xoài cát chu, cam sành, cam đường, quýt hồng, bơ... đang mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm cho lão nông Hai Lượng.
-
Cây xoài - chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu - được trồng tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Đó là ý kiến của đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân (ND) Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo T.Ư tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết T.Ư 7 khoá X về nông nghiệp, ND, nông thôn.
-
Đang là thời điểm chính vụ, giá xoài cát chu giảm xuống mức kỷ lục, thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây khiến nông dân trồng xoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn.
-
Xoài cát Hòa Lộc tại thị trường trong nước hiện lên tới 80.000 đồng/kg. Với chất lượng cao, xoài còn được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới đem lại lợi nhuận gần 150 triệu đồng/ha.
-
UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Cao Lãnh mua máy in phun logo và mã code truy xuất nguồn gốc trực tiếp lên trái xoài cho Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh).
-
Hai vùng trồng xoài lớn nhất ở Đồng Tháp là huyện Cao Lãnh và TP Cao Lãnh với diện tích trên 11.000ha, thời điểm này số ít diện tích đang cho trái nghịch vụ bán với giá cao kỷ lục.
-
Năm 2015, hệ thống siêu thị AEON của Nhật Bản chính thức mua xoài cát chu tại Đồng Tháp, Việt Nam và một số hệ thống siêu thị tại Hoa Kỳ cũng bắt đầu mua xoài cát chu.