Xoài cát hòa lộc
-
Đam mê với cây kiểng bonsai và sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm nên anh Lê Văn Lẹ ở xã Tân Dương (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mạnh dạn đưa cây xoài lên chậu để làm kiểng bonsai.
-
Tỉnh Đồng Tháp là địa phương trọng điểm về sản xuất cây ăn trái; trong đó diện tích trồng xoài của tỉnh gần 13.000 ha, sản lượng gần 113.000 tấn/năm.
-
Giá nhiều loại xoài và nhãn tại vùng ĐBSCL hiện tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2022.
-
ĐBSCL là một trong những vùng sản xuất và xuất khẩu trái cây chủ lực cả nước nhưng không thoát khỏi cảnh “được mùa rớt giá”. Có nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân là việc đầu tư cho lãnh vực này chưa tương xứng.
-
Thời điểm này, nông dân ở các tỉnh ĐBSCL tất bật chăm sóc vườn cây ăn trái nhằm cung ứng nhu cầu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
-
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Tất Đạt, hiện toàn tỉnh cấp 118 mã số vùng trồng xoài với diện tích 5.284ha và mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.
-
Từ khi áp dụng tưới tiết kiệm, nông dân "thủ phủ" trồng xoài cát ở tỉnh Bình Định không còn lo lắng về nguồn nước tưới.
-
Anh Lê Văn Đức (sinh năm 1989, quê quán huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) từ lâu có niềm đam mê lớn đối với nông nghiệp. Từ 10ha đất ruộng kém hiệu quả của gia đình ở xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), anh Đức đã chuyển đổi 4ha sang trồng cây mít Thái xen canh 6ha trồng xoài cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan.
-
Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã khiến việc tiêu thụ nông sản, nhất là những loại trái cây đang vào vụ thu hoạch rộ gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong bối cảnh chung này, nhiều địa phương vẫn có những cách làm sáng tạo, đưa nông sản xuất ngoại.
-
Mặc dù điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở vùng đất cát Phù Cát (tỉnh Bình Định) rất khắc nghiệt, thế nhưng những năm gần đây nhiều nông dân trồng xoài có thu nhập rất ổn định. Cây xoài tỏ ra thích hợp với vùng đất cát, năm nào cũng sai quả, cho mùa vụ bội thu.