Xót lòng nhìn bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột, cha dượng đánh đến xuất huyết não

Lộc Hưng Chủ nhật, ngày 14/09/2014 15:08 PM (GMT+7)
Một bé gái hơn 3 tuổi bị mẹ và người cha dượng hành hạ, đánh bầm dập và nhốt trong phòng trọ vừa được người dân giải cứu đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng mặt, mắt, đầu, tay, chân.
Bình luận 0
img
Sau 24 giờ nhập viện, bé Ngân đã chợp được mắt vào sáng 14.9
.
 

Theo bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chẩn đoán mắt bé bị bầm tím mức độ nặng.

Bé Ngân còn được xác định bị chấn thương sọ não ở dạng nhẹ, bé bị xuất huyết não ở mức độ ít.

Theo bác sĩ đã chấn thương sọ não ở dạng nào thì cũng gọi chấn thương sọ não, nhưng đối với bé Ngân ở mức độ nhẹ do bé còn nhận biết và tỉnh táo.

Tuy nhiên, theo bác sĩ ảnh hưởng đến chấn động não, nếu nặng tụ máu trong não thì nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện bé vẫn đang được tiếp tục theo dõi  mức độ chấn thương, trong đó quan tâm đến chấn thương sọ não liệu có diễn tiến xấu không.

Ngoài bầm dập mắt, chấn động não, trên chân, lưng của bé có nhiều vết lằn đánh đập cũ. Thậm chí tay chân còn dể lại vế tích bị cột dây…

Bé Đỗ Thị Kim Ngân, SN 2011 con của chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và người cha dượng Đỗ Trọng Minh ( 27 tuổi, tỉnh Đồng Nai) hiện đang ở trọ tại phường Bình An, thị xã Dĩ An.

Vụ việc đang được các ngành chức năng vào cuộc xử lý.

img


Không chỉ bị đánh bầm dập mắt, vùng đầu, bé Ngân có nhiều vế lằn chấn thương cũ nằm sau lưng.

img

Bé hiện đang được những người ở cùng xóm trọ sau khi giải cứu chăm sóc mà không có cha mẹ.

img

Những vết ở cổ chân được xác định bé bị cha dùng cột chân để lại vết lằn.

img 

img


Sau khi vào viện bé Ngân đang được bảo bọc của người dân
.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem