Xót xa cảnh cha mẹ bần cùng phải bán con để trả nợ ở Afghanistan

Phương Đăng (theo Wall Street Journal) Chủ nhật, ngày 17/10/2021 11:25 AM (GMT+7)
Một số gia đình Afghanistan buộc phải bán con cái của họ để trả các khoản nợ khi họ lâm vào cảnh bần cùng, Wall Street Journal cho biết.
Bình luận 0
Xót xa cảnh cha mẹ bần cùng phải bán con để trả nợ ở Afghanistan - Ảnh 1.

Người Afghanistan đổ xô ra sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 16/8/2021. Ảnh Reuters.

Chẳng hạn trường hợp một người dọn dẹp nhà cửa ở miền tây Afghanistan tên là Saleha đã bán con gái 3 tuổi của mình cho một người đàn ông mà cô mắc nợ 550 USD. Saleha, 40 tuổi, nhận được 70 xu (cent) mỗi ngày từ công việc dọn dẹp của mình, còn chồng cô thì không đi làm.

"Nếu cuộc sống tiếp tục tồi tệ như thế này, tôi sẽ giết con và chính mình. Tôi thậm chí không biết chúng tôi được ăn gì tối nay. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để cứu con gái mình", người chồng của Saleha, Abdul Wahab cho biết.

Khalid Ahmad, chủ nợ nói với Wall Street Journal rằng, anh ta phải nhận bé gái 3 tuổi để xóa khoản nợ.

"Tôi cũng không có tiền. Họ chưa trả lại tiền cho tôi. Vì vậy, không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy con gái của họ", Ahmad cho biết.

Tháng trước, cơ quan phát triển của Liên Hợp Quốc cho biết Afghanistan đang hướng tới " tình trạng nghèo đói phổ cập" sau khi Taliban nhanh chóng tiếp quản đất nước.

Kanni Wignaraja, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNDP cho biết trong vòng một năm tới, tỷ lệ nghèo đói ở Afghanistan sẽ dao động ở mức con số khổng lồ 97% hoặc 98%.

"Afghanistan phải đối mặt với tình trạng nghèo đói phổ biến vào giữa năm tới", ông Wignaraja nói.  

Taliban đã tiếp quản Afghanistan sau quyết định rút quân đội Mỹ khỏi khu vực của Tổng thống Joe Biden sau hai thập kỷ cố gắng loại bỏ những kẻ cực đoan khỏi đất nước.

Khi tiếp quản Afghanistan, Taliban đã đổi tên đất nước thành Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, cái tên từng được sử dụng khi Taliban nắm quyền cai trị nước này vào năm 1996. Chế độ này nắm quyền cho đến năm 2001, sau khi Mỹ xâm lược Afghanistan.

Sau khi Mỹ lật đổ Taliban vào năm 2001, Afghanistan đã đạt được một số thành tựu phát triển bao gồm tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người và tăng số năm giáo dục trung bình, ông Wignaraja nói.

Trong hai thập kỷ qua, Afghanistan cũng đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể nhưng hiện đang những thành tựu đó đang có nguy cơ sụp đổ vì bất ổn chính trị.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem