Xót xa thương Mai Phương bị ung thư, ấm lòng với tình nghệ sĩ

Ngọc Phạm Thứ tư, ngày 22/08/2018 08:00 AM (GMT+7)
Những ngày qua, Mai Phương dù đau đớn vì căn bệnh ung thư, nhưng trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười, vì không ai bỏ rơi Mai Phương trong lúc hoạn nạn. Bạn bè chung tay, khán giả quyên góp tiền cho Mai Phương. Tình nghệ sĩ vẫn ấm áp.
Bình luận 0

Mai Phương năm nay mới 33 tuổi, cô còn quá trẻ, nhưng thật đau xót khi cô mắc căn bệnh ung thư quái ác, còn con gái nhỏ, bé Lavie mới 5 tuổi, còn bố mẹ già phải chăm sóc. Suốt 5 năm qua, khi quyết định làm mẹ đơn thân để nuôi bé Lavie, chia tay với bạn trai Phùng Ngọc Huy, Mai Phương đã đối mặt với nhiều sóng gió. Gia đình không chấp nhận, Mai Phương tự vào chùa sinh con, vất vả đi làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi con, chật vật sống với 2 triệu đồng/tháng. 

Tưởng rằng rồi vất vả sẽ qua, ông Trời sẽ thương mẹ con Mai Phương mà cho cô một tương lai tươi sáng hơn thì bỗng nhiên, cô phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư phổi. Và khi phát hiện, bệnh đã di căn vào đến xương. Mai Phương nhập viện điều trị 1 tháng nay, chịu biết bao đau đớn, tương lai chưa biết ra sao, con gái phải gửi nhờ người bạn nuôi, 1 tháng nay bé không được đến trường. 

img

Nghệ sĩ Kim Chi vào thăm Mai Phương.

Nhưng đồng nghiệp, khán giả đã không bỏ rơi cô trong lúc khó khăn hoạn nạn, khi thông tin Mai Phương được đăng tải trên báo chí, hàng loạt nghệ sĩ đã kêu gọi quyên góp giúp Mai Phương vượt qua khó khăn, vì bệnh tình của cô còn phải điều trị lâu dài mà khả năng tài chính thì có hạn. Không chỉ kêu gọi, các nghệ sĩ còn sẵn lòng góp tiền để điều trị cho Mai Phương. Diễn viên Ốc Thanh Vân và MC Đại Nghia quyên góp được 300 triệu đồng, ngoài ra còn xin miễn phí 100% tiền học phí cho con gái Mai Phương đi học. Rất nhiều nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, Kim Chi, Cát Tường, Nhật Tinh Anh, Hòa Hiệp... đã vào thăm. Ngày 21.8, các nghệ sĩ còn giúp mẹ con Mai Phương được tổ chức một buổi mừng sinh nhật ngay trong bệnh viện, để mừng bé Lavie lên 5 tuổi.

img

Mai Phương ôm con trong tiệc sinh nhật được tổ chức ngay trong bệnh viện.

Nhìn hình ảnh Mai Phương ôm con trong ngày sinh nhật bé Lavie, ai cũng thấy rơm rớm nước mắt. Vì những hình ảnh nghẹn ngào của tình mẫu tử, và còn cảm động vì tình cảm mà các nghệ sĩ dành cho nhau. Những lúc hoạn nạn thế này, chỉ có tình người cao đẹp tỏa sáng. Người ta không thấy một thế giới showbiz hào nhoáng, chiêu trò, mà chỉ thấy những con người biết đưa bàn tay giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Đọc những lời chia sẻ, động viên, những khoản tiền đóng góp của các nghệ sĩ và khán giả dành cho Mai Phương, ai cũng thấy ấm lòng. 

img

Tình người vẫn còn đó, ấm áp và là kim chỉ nam cho mọi hành động và ứng xử ở đời. Vì thế khán giả có lẽ cũng đừng vì quá thương Mai Phương mà dành những lời bức xúc, chỉ trích bạn trai cũ của cô. Mọi chuyện ở quá khứ đã khép lại, hãy để Phùng Ngọc Huy được thể hiện trách nhiệm làm cha của mình với bé Lavie. Những khán giả có những hành vi quá khích xin ngừng lại, để Phùng Ngọc Huy được tĩnh tâm mà lo cho bé Lavie, bé còn tương lai rất dài phía trước. 

img

Mẹ con Mai Phương trong ngày sinh nhật mừng Lavie 5 tuổi.

Mai Phương hãy gắng lên! Hãy chiến thắng bệnh tật để tiếp tục trở lại với nghệ thuật, để làm những việc cô yêu thích và tiếp tục ở bên con gái Lavie. Hãy chiến đấu đến cùng, đừng bao giờ chịu đầu hàng số phận. Mai Phương hãy chiến đấu với bệnh tật bằng nghị lực của mình, giống như khi cô quyết định trở thành mẹ đơn thân, nuôi dưỡng bé Lavie.

img

Mai Phương xúc động nhận số tiền quyên góp của bạn bè.

Giới nghệ sĩ hãy dùng ảnh hưởng của mình, để giúp người dân hiểu hơn nữa về sự nguy hiểm của căn bệnh ung thư, và hiểu rõ căn nguyên của nó. Chúng ta không thể có một cuộc sống bình yên, nếu môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn độc, những người sản xuất thực phẩm bẩn độc đang tiếp tay cho căn bệnh ung thư lan tràn. Hãy cùng lên tiếng để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm này, vì chúng ta không lên tiếng, rất có thể ngày mai, ngày kia, bệnh tật sẽ gọi tên ai đó trong số chúng ta.

img

Bạn bè nghệ sĩ vào thăm, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Mai Phương.

img

Ai cũng mong luôn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mai Phương và chúc cô chóng bình phục để trở về với công việc và con gái Lavie.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem