Xứ Kinh Bắc
-
Tiến sĩ Hoàng Nguyễn Thự không chỉ là người tạo nền móng khoa bảng, gây dựng nền văn mà còn trở thành ông tổ họ Hoàng Đông Ngạc.
-
Ở xứ Kinh Bắc, mỗi ngôi làng đều gắn với những giai thoại độc đáo, nhưng có lẽ làng Chọi bên dòng Ngũ Huyện Khê đặc sắc từ con người đến di sản.
-
Làng Lương Xá, xã Phú Lương (Lương Tài, Bắc Ninh) với 10 vị tiến sĩ - được xác định là làng khoa bảng có nhiều người đỗ đại khoa nhất xứ Kinh Bắc.
-
Tương truyền khi còn là học trò, Nguyễn Khắc Tuy là người xứ Kinh Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh) có đến chùa Yên Tử (nay thuộc Quảng Ninh) chơi và cầu mộng. Lần ấy, thần báo mộng rằng: Đến 60 tuổi mới đỗ đạt! Nguyễn Khắc Tuy thi đỗ tiến sĩ khoa đời Mạc Phúc Nguyên và làm quan đến chức Thượng thư, tước Tùng Nham hầu.
-
Dù đông hay hè, các ông đám phải tắm bằng nước gừng tươi ít nhất một lần; không được ăn hành tỏi trong suốt thời gian trông coi đền...