Xử lý dứt điểm rò rỉ trước mùa lũ 2012

Thứ bảy, ngày 24/03/2012 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 23.3, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã họp với đại diện Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực VN (EVN) để đưa ra hướng xử lý các vết nứt ở đập Thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam).
Bình luận 0

Một kế hoạch thực hiện đã được thông qua như sau: Giao cho EVN chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thủy điện 3, các nhà thầu khẩn trương thực hiện việc tiêu nước trong hành lang, giảm áp lực nước thấm ở phía hạ lưu tiến tới giải quyết việc thấm nước ra mặt ngoài hạ lưu đập.

img
Công nhân khắc phục các điểm phun nước ở thân đập.

Song song với công việc nêu trên, EVN chỉ đạo tư vấn thiết kế cùng với các chuyên gia khảo sát kỹ hiện trạng của đập, từ đó đưa ra giải pháp chống thấm triệt để và tổng thể cho đập. Hướng ưu tiên xử lý chống thấm tường thượng lưu đập, sau đó cắt dòng thấm phía hạ lưu kết hợp với việc tiếp tục tiêu nước trong hành lang đập. Việc xử lý thấm nêu trên phải hoàn thành trước mùa lũ năm 2012.

* Cùng ngày 23.3, tại Hà Nội, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã làm việc với các bên để phân tích nguyên nhân của sự cố Thủy điện Sông Tranh 2. Theo báo cáo của đoàn công tác liên ngành sau khi khảo sát hiện trường, hiện tượng rò rỉ nước là do thiếu đường ống thoát nước kết nối từ dãy tầng hầm bên trái với dãy bên phải dẫn về phía hạ lưu. Do vậy, lượng nước đọng này chảy tự do qua khe co dãn không có gioăng omega, thẩm thấu qua thân đập và thoát ra ngoài.

Kết quả kiểm tra tại thân đập chính cho thấy, trên thân đập không thấy xuất hiện vết nứt, đập nước vẫn đang vận hành ở mức độ an toàn theo thiết kế. Đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu chủ đầu tư tập trung kiểm tra toàn bộ hệ thống thu gom và thoát nước theo thiết kế đã được phê duyệt, thông toàn bộ ống thu nước trong thân đập bị tắc, nếu ống nào không thông tắc được thì khoan bổ sung ngay; hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước trong hành lang thân đập để tăng khả năng thoát nước thấm và hoàn hiện hệ thống thu gom nước thấm bên ngoài hai vai đập. Sau khi thực hiện các bước nêu trên, nếu nước thấm ra hạ lưu không giảm, EVN sẽ phải xem xét phương án xử lý chống thấm bổ sung...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem