Xử lý hành chính

  • Theo kết quả giám định, nhóm tiền xu trên có từ nhiều niên đại khác nhau, đồng tiền xu lâu nhất ở niên đại 118 trước Công Nguyên, thuộc triều vua Hán Vũ Đế.
  • Theo luật sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk: “Hành vi của ông Phạm Minh Xem đã phạm vào điều cấm đảng viên không được làm, vi phạm nghiêm trọng về đạo đức. Mặt khác, theo Luật Hôn nhân và gia đình, nếu mối quan hệ đó làm cho vợ chồng ly dị, con cái bỏ học… thì được coi là gây hậu quả rất nghiêm trọng và trước tiên sẽ bị xử lý về mặt hành chính”.
  • Giai đoạn 2009 – 2018, tại TP.HCM, số vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) tuy có giảm nhưng tính chất, hành vi ngày càng nguy hiểm, gây thiệt hại lớn cho nạn nhân. Thực trạng này đặt ra vấn đề biện pháp xử lý nạn BLGĐ phải “mạnh tay” hơn...
  • Muốn có thực phẩm sạch trong bữa ăn hàng ngày của người dân phải đồng thời cả “xây” và “chống”. Tuy nhiên, để làm được điều này không thể một sớm một chiều, càng không thể chỉ có cơ quan nhà nước hay Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM không thôi mà cần có sự đồng bộ của cả xã hội. Quan trọng nhất là ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, của người dân...
  • Luật là phải rõ ràng, dễ hiểu, một nghĩa, một cách hiểu, một cách thực hiện…một quy định mà làm cho quá nhiều người “hiểu sai” thì rõ ràng cần phải xem lại.
  • Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát hiện vụ việc một phụ nữ tên Lý Thị N thuê người chặt chân tay mình rồi giả bị tàu hỏa cán đứt để đòi bảo hiểm nhân thọ với số tiền 3,5 tỷ đồng. Có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này, Dân Việt đã ghi nhận một số ý kiến của độc giả.
  • Vụ việc động trời do công an vừa khám phá, khi Lý Thị N (trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã thuê người chặt chân tay của chính mình, giả bị tàu hỏa cán đứt để đòi bảo hiểm nhân thọ chi trả hơn 3 tỷ đồng khiến dư luận bàng hoàng. Nếu hành vi gian dối trên là thật, theo luật pháp, N sẽ bị xử lý thế nào?
  • Chiều 14.8, nói về việc xử lý đối với hành vi tung tin thất thiệt dịch Ebola đến Việt Nam của vợ chồng Vương Bá Huy và Đỗ Thùy Linh, đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSHS (Công an TP.Hà Nội) cho biết: Sẽ xử lý hành chính, mức độ xử phạt thế nào phải căn cứ theo quy định của pháp luật.