Xử lý hooligan đất Cảng: Ném chuột sợ vỡ bình

Thứ tư, ngày 28/07/2010 12:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không thể nói những người làm bóng đá Việt Nam chịu thua hooligan đất Cảng. Vấn đề là liệu đến lúc phải chấp nhận mất một vài thứ, thậm chí là mất nhiều để "ném chuột" hay chưa?
Bình luận 0
img
 Hình ảnh cổ động viên Hải Phòng gây rối trên SVĐ Hàng Đẫy

Tâm sự của ông Vũ Hạng

Trong cuộc trao đổi mới đây với NTNN về việc đi tìm giải pháp hữu hiệu ngăn chặn vấn nạn bạo lực từ các khán đài, mà tâm điểm mang tên CĐV XM.Hải Phòng, ông Vũ Hạng - nguyên Trưởng ban Thi đua khen thưởng VFF khoá IV, hiện là Giám đốc điều hành Hoà Phát Hà Nội thẳng thắn nói: "Chỉ có cách cấm cửa CĐV XM.Hải Phòng trong mỗi trận đấu có đội bóng của họ thi đấu mới mong triệt được tận gốc".

Thực tế, kể từ sau vụ náo loạn trên SVĐ Hàng Đẫy ở vòng 15 V.League 2009 trong trận XM.Hải Phòng thua Thể Công 1-2, VFF đã ra quyết định cấm đến sân khách vô thời hạn đối với CĐV đất Cảng. Nhưng rõ ràng án phạt đó chỉ có ý nghĩa hình thức, khi hơn 1 năm qua, CĐV XM.Hải Phòng vẫn tiếp tục quậy. Đỉnh điểm nhất là 2 vụ liên tiếp trong vòng 1 tuần qua diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy - nơi vốn thường rất bình yên mỗi khi không có sự xuất hiện của XM.Hải Phòng.

Đến đây cần phải đặt câu hỏi liệu BTC các sân có dám hy sinh một khoản tiền khá lớn (mà khi không có XM.Hải Phòng thi đấu thì khó có được) từ việc bán vé hay không? Hỏi cũng là một cách trả lời cho việc cụ thể hoá biện pháp mạnh: Chỉ mở cửa cho CĐV khoác áo đội chủ nhà (có thể là V.Ninh Bình, HP.Hà Nội, Hà Nội T&T...) vào sân cổ vũ trong các trận tiếp XM.Hải Phòng. Còn lại sẽ đóng hết các cửa khác, chấp nhận để cầu thủ thi đấu trên SVĐ trống vắng, thiếu sự sôi động cần có.

Nỗi niềm của VFF

Đây là vấn đề không chỉ của các CLB, mà cao hơn, các quan chức VFF cũng rất trăn trở. Triệt hạ một nhóm hooligan không khó. Nhưng nếu vì thế mà vơ đũa cả nắm, gây ra sự tổn thương cho nhiều CĐV đất Cảng chân chính thì không xong. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng nói ông rất có thiện cảm với không khí bóng đá sôi động trên sân Lạch Tray.

Bản thân mỗi cầu thủ đất Cảng, cũng như các đội bóng khác cũng rất hưng phấn khi được thi đấu trong bầu không khí nóng bỏng. Nói cách khác, XM.Hải Phòng với những cá tính của họ là một phần quan trọng trong hành trình tiến lên chuyên nghiệp của bóng đá VN. Trong chừng mực nhất định, chính các khán đài sôi động mới là nơi tạo nên một trận đấu hay. Điều đó sẽ kích thích “anh đầu bếp” đó cố gắng, nỗ lực hơn để cải thiện khả năng chuyên môn, cho khỏi phụ lòng người hâm mộ.

Ở góc độ đó, phải làm sao gạt ra ngoài cuộc chơi những phần tử phá hoại mới là việc cần làm ngay. Không khó để lập bản danh sách đen kèm theo hình ảnh những hooligan thường xuyên cầm đầu các cuộc nổi loạn trên các khán đài. Thậm chí, ngay những CĐV Hải Phòng chân chính cũng có thể chỉ mặt gọi tên những thành phần chuyên phá hoại, thể hiện tình yêu với đội bóng một cách tiêu cực. Đã đến lúc phải mạnh tay để bóng đá VN phát triển theo đúng quỹ đạo, thay vì phát triển... tự nhiên.

Chưa phạt CĐV XM.Hải Phòng

Chiều 27-7, Ban Kỷ luật VFF đã họp và ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 21 V.League PetroVietnam Gas 2010. Cảnh cáo, phạt HP.Hà Nội 20 triệu đồng do BTC trận đấu vi phạm khoản 3 và khoản 8 điều 64, quy định về kỷ luật của VFF, trong trận đấu giữa HP.Hà Nội - XM.Hải Phòng. Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ 2 trận đối với cầu thủ Vũ Như Thành (V.Ninh Bình) do có "cử chỉ khiêu khích công chúng" trong trận đấu giữa SHB. Đà Nẵng - V.Ninh Bình.

Liên quan đến trường hợp 2 CĐV đốt pháo sáng trong trận HP.Hà Nội - XM.Hải Phòng, hiện BTC giải đang chờ công văn phúc đáp từ BTC sân Hàng Đẫy và cơ quan công an để hoàn tất báo cáo chuyển Ban Kỷ luật tiếp tục đưa ra các quyết định kỷ luật theo đúng quy định hiện hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem