• Trong lịch sử phong kiến nước Việt, Minh Mạng (1791 – 1841), tức Nguyễn Thánh Tổ, là vị Hoàng đế thứ 2 của triều đại nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1820 đến năm 1840. Ông là một vị vua năng động quyết đoán, đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao. Chuyện chống tham nhũng, trị bọn quan tham cũng được vị vua này thực hiện một cách quyết liệt.
  • Một cô gái Miền Tây bị buộc vào tội “hiếp dâm trẻ em” là vì trước đó cô gái này đã xúi giục đôi nam nữ đang ở lứa tuổi trẻ em “làm chuyện người lớn” ngay tại nhà mình.
  • Ngày 12.3, tại Hà Nội, liên ngành Công an- Viện KSND Tối cao- TAND Tối cao đã họp trao đổi về công tác phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về kinh tế và tham nhũng.
  • Dân Việt - Ngày 30.5, Nuon Chea - nhân vật số 2 của chế độ Khmer Đỏ đã lần đầu tiên thừa nhận, gánh trách nhiệm đối với các hành động của chế độ gây ra cái chết của khoảng 2 triệu người cuối thập niên 1970.
  • Dân Việt - Tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Bosnia đã tuyên án 45 năm tù cho Veselin Vlahovic - một cựu thành viên của lực lượng bán quân sự của người Serbia ở Bosnia với tội danh giết người, hiếp dâm.
  • (Dân Việt) - Sáng 17.8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Kim Phúc - nguyên Giám đốc Sở TNMT Phú Yên, vì phạm tội tham ô tài sản.
  • (Dân Việt) - Đảng Dân chủ Mỹ ở bang Bắc Carolina lại có thêm một chính khách vướng tai tiếng tình dục, trong lúc cựu thượng nghị sĩ John Edwards của bang này bị xét xử tội lấy gần 1 triệu USD tiền tranh cử trái phép nuôi bồ nhí.
  • Sau thời gian yêu đương với cô bé 12 tuổi, cậu sinh viên bị đưa ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em. Tại tòa, người ta vẫn thấy “đôi uyên ương” ríu rít, tình cảm với nhau.
  • (Dân Việt) - Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa nhận được thông báo của TAND tỉnh về việc bị cáo Trần Bá Tuấn có đơn kêu oan và yêu cầu xem xét lại bản án.
  • (Dân Việt) - Kaing Guek Eav "Duch", cai ngục khét tiếng dưới chế độ Khmer Đỏ - đã bị tòa án xét xử tội ác của Khmer Đỏ (ECCC) do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn kết án chung thân trong phiên phúc thẩm ngày 3.2.