Xuân canh tý

  • Trước khi ăn Tết, người Mông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) thường rửa sạch các dụng cụ lao động và dán một mẩu giấy trắng lên đó như một thông báo cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi trong ngày Tết; đồng thời gửi gắm mong muốn những dụng cụ này sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn trong năm mới.
  • Thông thường hát giao duyên là dành cho các đôi nam nữ thể hiện tình cảm với nhau, thế nhưng trong lễ hội Gầu Tào của người Mông, hát giao duyên còn để cầu mong cho gia chủ tổ chức lễ hội có con trai. Các bài hát giao duyên này không phải do các thanh niên nam nữ thể hiện mà lại được cất lên từ những người già trong làng. Theo quan niệm của người Mông khi những người già hát mới cầu được nhiều điều tốt lành cho gia chủ.
  • Sau khi cùng gia đình sum họp thưởng thức mâm cơm đón Tết xong, từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 5, bà con đồng bào Mông ở bản Cửa Rừng (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) lại tề tựu tại một sân bãi tổ chức ăn Tết "No Pề Chầu - tiếng Mông" cho cả bản và diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian...
  • Vào đúng thời khắc giao thừa, nhiều người thường chọn các cơ sở tôn giáo, đình, chùa để đến lễ đầu năm với mong muốn đem lại nhiều may mắn cho năm mới. Đây là một tập tục gắn liền đời sống của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng. Ở mỗi thời khắc giao thừa này, ai cũng mong cầu những điều tốt đẹp nhất, tươi sáng nhất. Và tập tục này cũng chính là những phản chiếu về bản sắc tâm hồn mộc mạc và hướng thiện của con người Việt Nam.
  • Hình ảnh các cháu xếp hàng ngay ngắn nhận lì xì từ nam ca sĩ Lam Trường khiến người hâm mộ vừa bật cười vừa "thương" cho "anh Hai".
  • Không quá cầu kỳ lựa chọn váy áo thướt tha, cắt xẻ táo bạo, Nhã Phương và Diễm My chọn áo dài để lưu lại những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân của cả hai trước khi bước qua tuổi 30. 
  • Hàng trăm chậu phong lan từ rừng đến lan nhập ngoại được các đơn vị, cá nhân tham gia Hội hoa xuân Canh Tý 2020 được trưng bày tại vườn hoa thành phố Đà Lạt cho người dân và du khách thưởng lãm.
  • Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Lúc này, ở thôn Hoành, Đồng Tâm (Hà Nội), nhịp sống hối hả cũng đã quay trở lại. Sau biến cố ngày 9/1, hầu hết người dân nơi đây đều mong muốn một năm mới bình an hạnh phúc, tình hình an ninh chính trị ổn định để yên tâm lao động sản xuất, học tập.
  • Xuân Canh Tý 2020, đang đến gần, người dân trồng đào “phai” ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đang tất bật chăm sóc, thu hoạch đào cho thương lái đến mua. Theo các hộ dân trồng đào, năm nay thời tiết thuận lợi nên đào sinh trưởng phát triển tốt, ra nụ đều hơn năm trước và nở vào đúng dịp Tết, hứa hẹn sẽ cho mùa đào bội thu, bà con nơi đây vui vì đào đúng vụ lại được giá.
  • Các nhân vật như: Chí Phèo, Thị Nở, Thị Mầu, Xuân tóc đỏ... đều sinh ra ở làng Vũ Đại trong chương trình "Gặp nhau cuối năm xuân Canh Tý 2020" hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ, thú vị cho khán giả khi chạm tới nhiều vấn đề gây "rúng động" dư luận trong năm qua.