• Hình ảnh lợn Đông Hồ với xoáy âm dương đã quen thuộc với biết bao thế hệ người Việt. Còn gì ý nghĩa hơn khi người nghệ nhân hiện đại hóa hình ảnh dân gian vào cuộc sống đương đại, các mẫu nến thờ cúng bỗng chốc có hồn hơn sinh động đến lạ kì.
  • Theo ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, để thực hiện tinh thần Chính phủ phục vụ, chủ động trong tất cả công việc, không riêng ông mà tất cả Bộ trưởng đều áp lực. Bởi với chỉ đạo quyết liệt, tâm huyết, sự đi sâu đi sát, lăn lộn của Thủ tướng như vậy thì không thể nào các Bộ trưởng, tư lệnh ngành lại đứng ngoài cuộc được.
  • Trong lời chúc Tết gửi tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, học theo thơ Bác Hồ, ông cũng xin nôm na mấy vần.
  • Do các công viên phải trả mặt bằng lúc 12h trưa nay (30 tháng Chạp - ngày 4.2) nên những tiểu thương còn nhiều hoa kiểng chưa bán được phải chấp nhận vận chuyển ra vỉa hè, các tuyến đường lớn để… bán tháo. Tuy nhiên, cũng có tiểu thương chấp nhận đập bỏ, chứ không bán rẻ.
  • Những ngày giáp Tết Nguyên đán, giao thông Hà Nội hoàn toàn tê liệt do quá nhiều phương tiện lưu thông. Trên nhiều tuyến đường, các phương tiện đứng im nối đuôi nhau hàng dài.
  • Xuân Kỷ Hợi 2019 lần đầu tiên TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái có đường hoa - phố đi bộ với hàng trăm loài hoa. Đây sẽ là điểm du xuân lý tưởng của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
  • Những chậu mai vàng của "thủ phủ" mai lớn nhất miền Trung - An Nhơn (Bình Định) đang đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ tại Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức tại 489 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Màu vàng rực rỡ của loài hoa khiến cho cái Tết miền Bắc thêm ấm áp và thi vị.
  • Tối 24.1, lãnh đạo TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Tham dự buổi họp mặt có hơn 800 kiều bào từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ về vui Tết tại quê nhà.
  • Chiều tối 21.1, tại Đài Bắc, Đài Loan, Văn phòng Kinh tế -Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (VP KT-VH VN tại Đài Bắc) đã tổ chức buổi tất niên cho đồng bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đài Loan. Chương trình với mong muốn tăng cường sự đoàn kết, cùng hướng về cội nguồn dân tộc nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.
  • Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã kể lại câu chuyện bà bị đưa tin sai trên mạng xã hội. Thời điểm đó tại Hà Nội đang diễn ra kỳ họp Quốc hội, hằng ngày bà đều chủ trì họp thế nhưng trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Chủ tịch Quốc hội về quê, với sự hộ tống rầm rộ của mấy chục xe ô tô.