Xuân Trường được nhận huy chương khi Buriram United vô địch Thai-League 2019?

Thứ ba, ngày 22/10/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trên thế giới không ít trường hợp cầu thủ khi đã rời CLB nhưng vẫn được nhận huy chương vô địch vào cuối mùa. Liệu điều này có xảy ra với tiền vệ Lương Xuân Trường và Buriram United?
Bình luận 0

CLB Buriram United đang nắm trong tay cơ hội lần thứ 8 trong lịch sử giành chức vô địch Thai-League 2019 nếu đánh bại đội bét bảng Chiangmai vào cuối tuần này.

Buriram United từng có giai đoạn thi đấu chệch choạc ở giữa mùa giải nhưng sau đó đã có cuộc “nước rút” ấn tượng và nắm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch.

img

Tiền vệ Lương Xuân Trường khi còn khoác áo Buriram United.

Với khoảng cách 2 điểm với đội bám đuổi phía sau là Chiangrai United, Buriram United chỉ cần vượt qua đội bóng đã xuống hạng Chiangmai ở vòng cuối là sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch.

Thực tế, giai đoạn thi đấu ấn tượng nhất của Buriram United là ở lượt đi với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp khi đội chủ sân Chang Arena còn có sự phục vụ của tiền vệ Lương Xuân Trường theo hợp đồng cho mượn từ HAGL.

Không ít cầu thủ trên thế giới khi đã rời CLB đến chơi ở giải đấu khác nhưng vẫn được nhận huy chương nếu đội bóng cũ vô địch vào cuối mùa. Tiêu biểu trường hợp của tiền vệ Andre Schurrle ở Chelsea.

Anh đã thi đấu cho “The Blues” 14 trận ở lượt đi Premier League mùa giải 2014/2015, rồi chuyển sang Wolfsburg với giá 24 triệu bảng ở kì chuyển nhượng mùa đông.

Đến cuối mùa, Chelsea giành chức vô địch và Andre Schurrle vẫn được nhận huy chương bởi đã đáp ứng đủ điều kiện thi đấu trên 5 trận cho nhà vô địch ở mùa giải Premier League năm đó.

Ở giải vô địch quốc gia lấy Premier League làm hình mẫu như Thai-League, liệu điều này có xảy ra với tiền vệ Lương Xuân Trường khi anh đã thi đấu 6 trận cho Buriram United và ghi 1 bàn thắng ở lượt đi?

Để trả lời cho câu hỏi này, Fox Sport Vietnam đã liên hệ với chuyên gia bóng đá Thana Heatie Wongmanee của Thái Lan để tìm hiểu.

Ông Thana Heatie Wongmanee cho biết: “Đúng là không ít cầu thủ trên thế giới vẫn được nhận huy chương vô địch dù đã rời đội bóng nếu đáp ứng đủ điều kiện ra sân của BTC giải”.

“Với trường hợp của Xuân Trường. Cậu ấy đã thi đấu 6 trận cho Buriram United. Nhưng điều lệ giải quy định chỉ những cầu thủ còn nằm trong danh sách đăng kí thi đấu của đội bóng ở thời điểm chính thức vô địch mới được trao huy chương”.

Như vậy, Xuân Trường sẽ không nhận được huy chương nếu Buriram United đăng quang chức vô địch vào cuối tuần này. Đây quả là một điều đáng tiếc nếu nhìn vào trường hợp của Andre Schurrle.

Xuân Trường vừa trải qua ca phẫu thuật thành công chấn thương dây chằng đầu gối tại Hàn Quốc. Anh dự kiến sẽ cần đến 6 tháng hồi phục và sẽ ở lại Hàn Quốc đến Tết nguyên đán mới trở về nước.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem