Xuân Trường nói gì với Quang Hải trước siêu phẩm "cầu vồng tuyết"?

Thứ năm, ngày 24/10/2019 10:10 AM (GMT+7)
Xuân Trường nhường quyền đá phạt cho tiền vệ của Hà Nội, sau đó, người hâm mộ đã chứng kiến một bàn thắng tuyệt đẹp trong mưa tuyết của U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Cách đây hơn 1 năm, U23 Việt Nam đã chơi 120 phút đầy kiên cường dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, bàn thua ở những phút cuối cùng đã chấm dứt giấc mơ vô địch của thầy trò HLV Park Hang-seo.

img

Quang Hải giao lưu với các bạn học sinh trường THCS Nam Trung Yên.

Dẫu vậy, siêu phẩm đá phạt trong ngày "mưa tuyết" ấy của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan vẫn để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ít người biết rằng, tiền vệ của CLB Hà Nội không phải sự lựa chọn hàng đầu cho những tình huống đá phạt của U23 Việt Nam lúc bấy giờ...

Sáng 21/10, trong buổi giao lưu với học sinh trường THCS Nam Trung Yên thuộc chương trình Strong Vietnam - do Bộ GD&ĐT, Tập đoàn T&T Group và CLB Bóng đá Hà Nội phối hợp tổ chức - Quang Hải tiết lộ:

"Trong các buổi tập, tôi cùng Xuân Trường đã bàn bạc và thống nhất rằng với những quả đá phạt, phải tùy vào tình huống để cân nhắc chọn người thực hiện. Ai tự tin hơn sẽ bước lên thực hiện cú sút. Ở tình huống đó, tôi cảm thấy mình có thể làm tốt và anh ấy đã giúp tôi đạt được sự tự tin cao nhất".

Nhà báo Minh Hải trong vai trò MC của chương trình nói thêm: "Tôi từng có cơ hội phỏng vấn Xuân Trường. Xuân Trường nói rằng thông thường cậu ấy sẽ là người thực hiện những quả đá phạt. Tuy nhiên, khi Quang Hải đứng ra chuẩn bị, Xuân Trường nhìn vào mắt người đàn em và cảm thấy sự tự tin ở đó. Xuân Trường chỉ nói một câu 'em đá đi' và siêu phẩm được thực hiện".

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ chương trình, trung vệ Đỗ Duy Mạnh của CLB Hà Nội còn chia sẻ "bí quyết" các cầu thủ thi đấu dưới cái lạnh ở Thường Châu ngày ấy:

"Toàn đội đã rất bỡ ngỡ khi mưa tuyết ngày một dày. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo là người Hàn Quốc và quen với cái lạnh nên đã chuẩn bị cho các cầu thủ rất tốt. Chúng tôi được chuẩn bị kỹ càng về tư trang, giày thi đấu để tránh trơn trượt".

"Là trận chung kết nên Ban huấn luyện cùng toàn đội chơi tập trung và đặt quyết tâm cao. Thời tiết rất lạnh, song ai cũng cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ ở phía sau nên luôn thi đấu hết mình. Đáng tiếc là kết quả lại không được như mong muốn".

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem