Xuất hiện siêu bão Surigae cực mạnh, gió giật trên cấp 17 gần Biển Đông

Triệu Quang Chủ nhật, ngày 18/04/2021 10:45 AM (GMT+7)
Một siêu bão có tên Surigae gió giật trên cấp 17 vừa hình thành và đang hoạt động ngoài khơi Philippines.
Bình luận 0

img

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của siêu bão Surigae. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tối 17/4, một siêu bão có tên Surigae đã hoạt động gần vùng biển phía đông miền Trung Philippines.

Đến 7 giờ sáng nay (18/4), tâm bão Surigae đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 7 giờ ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 20/4, tâm siêu bão Surigae ở cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão giảm xuống 1 cấp, còn mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong 3-5 ngày tới, siêu bão vẫn giữ nguyên cấp độ, mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17 và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Tuy nhiên, sau đó, siêu bão sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Vì vậy, nhiều khả năng, siêu bão Surigae sẽ không đi vào Biển Đông.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem