Xuất khẩu dầu mỏ
-
Ngày 20/3, Nhật Bản hối thúc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bơm thêm dầu; trong khi Đức ký kết thỏa thuận năng lượng dài hạn với Qatar; còn Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã bay tới UAE và Saudi Arabia đề nghị cung cấp thêm dầu ra thị trường.
-
Tổng thống Nga Putin cho rằng, các đòn trừng phạt kinh tế Mỹ, EU nhắm vào Nga sau chiến sự Nga - Ukraine sẽ làm giá lương thực toàn cầu phi mã.
-
Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu thị trường Commerzbank Research (Đức) cho rằng giá dầu sẽ ở mức trên 100 USD/thùng trong quý 2 năm 2022.
-
Giá dầu thô toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch gần nhất sau khi UAE lên tiếng ủng hộ việc bơm thêm dầu vào thị trường.
-
Trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu nhuộm đỏ khi mở cửa phiên sáng nay 7/3, thì cổ phiếu ngành dầu khí, phân bón, thép lại vọt tăng, thậm chí có mã tăng hết biên độ.
-
Các lệnh cấm vận mới đối với Nga tiếp tục đẩy giá dầu tăng dựng đứng. Dầu thô thế giới sáng nay vọt lên mốc 115 USD/ thùng.
-
Giá dầu đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 2014 vào sáng nay sau thông tin về một vụ tấn công tàu chở dầu nghiêm trọng ở Trung Đông hồi đầu tuần.
-
Hôm nay 17/01, giá dầu Brent giao chạm mức cao nhất trong hơn 3 năm, do dự đoán nguồn cung “eo hẹp” trong bối cảnh sản lượng hạn chế bởi các nhà sản xuất lớn và nhu cầu toàn cầu sẽ ảnh hưởng không đáng kể bởi biến thể Omicron.
-
Thị trường dầu mỏ đã khởi đầu năm mới với đà tăng ấn tượng, khi tâm lý tích cực về nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đi kèm với những lo ngại về nguồn cung, khiến giới đầu tư dự đoán giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) sẽ cán mốc 100 USD/thùng trong năm nay.
-
Các thị trường hàng hóa có tăng trưởng tốt hơn so với các loại tài sản khác trong năm nay và sẽ duy trì tính cạnh tranh cao trong năm 2022.