Xuất khẩu gạo
-
Ngày 27/9, Chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế xuất khẩu gạo đồ từ 20% xuống còn 10%.
-
Mặc dù xuất khẩu gạo tăng mạnh trong thời gian qua, nhưng kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành này như Trung An, Lộc Trời, Angimex lại không mấy khả quan...
-
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở một số khu vực, trong khi người mua trì hoãn việc mua gạo từ Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu, chờ đợi việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu gạo không phải basmati.
-
Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua giảm khá, từ 300 – 500 đồng/kg tùy loại. Cùng với đó, giá gạo Việt Nam xuất khẩu cũng giảm nhẹ, hoạt động giao dịch chậm trong khi nhu cầu chưa mạnh.
-
Theo dự báo mới nhất của FAO (tháng 9/2024), sản lượng gạo năm 2024/25 tăng so với dự báo hồi tháng 7/2024.
-
Xuất khẩu gạo tăng cao, giá tốt nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gạo lại tương đối ảm đạm trong nửa đầu năm 2024 và lo ngại tiếp tục thua lỗ cuối năm nay, vì sao?
-
Xuất khẩu gạo tăng cao, giá tốt nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành gạo lại tương đối ảm đạm trong nửa đầu năm 2024 và lo ngại tiếp tục thua lỗ cuối năm nay, vì sao?
-
Ông Johan Sven Richard Boden quốc tịch Thụy Điển vừa có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời (LTG) vì lý do cá nhân. Ông Boden không nắm giữ cổ phần trong LTG và vẫn là CEO Công ty TNHH DenEast Việt Nam.
-
Với đà tăng nhập khẩu của các đối tác, chuyên gia cho rằng, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay có thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỷ USD - mức kỷ lục mới của ngành.
-
Thị trường gạo Việt Nam đang có dấu hiệu mạnh lên. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 575 USD/tấn, tăng so với mức 565 USD/tấn tuần trước. Các thương nhân Việt Nam cho biết nguồn cung trong nước thấp cùng với việc tăng cường giao hàng cho các thị trường chính như Indonesia và châu Phi đã thúc đẩy giá.