Xuất khẩu hoa quả

  • Trung Quốc sẽ siết chặt các quy chuẩn nhập khẩu đối với nông sản có nguồn gốc từ Việt Nam.
  • Cùng với đồ gỗ nội thất, da giày và dệt may, hai loại sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam được dự báo có triển vọng đứng đầu sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước EU là thủy sản và rau quả.
  • Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm vừa ký ban hành Công văn số 565-CV/HNDTW về việc hướng dẫn nông dân sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
  • Trong bối cảnh hoa quả Việt Nam đang dần vươn xa và đến gần hơn với thị trường thế giới, quả bơ cũng đang dần chứng minh được ưu thế của nó trong xuất khẩu. Với hàm lượng dinh dưỡng cao và giá trị xuất khẩu lớn, quả bơ hứa hẹn sẽ là một sản phẩm nông nghiệp đầy tiềm năng để Việt Nam xuất khẩu ra toàn thế giới, trong đó có Hoa Kỳ.
  • Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 462,474 triệu USD, ước tăng 26,84% so với tháng 3/2019 và ước tăng 33,15% so với cùng kỳ 2018.
  • Hôm nay (18/4), 8 tấn xoài cát Hòa Lộc, cát chu, tượng da xanh sẽ được xuất qua Mỹ, mở ra thị trường mới cho hoa quả VIệt Nam và bước đệm để nông sản Việt đi khắp thế giới.
  • Đông Nam Bộ có thế mạnh phát triển cây ăn quả nhưng nhiều năm qua lợi thế này vẫn chưa được phát huy. Một nguyên nhân chính là sự tham gia của khâu chế biến nông sản còn khiêm tốn, trái cây đa phần xuất bán thô nên giá trị thấp.
  • Năm 2019 ngành trồng trọt đặt mục tiêu tăng giá trị sản xuất lên 1,78%, nâng cao giá trị gia tăng trên diện tích canh tác nhằm đưa giá trị xuất khẩu nông sản cán mốc 21 tỷ USD.
  • Hàng loạt các nước nhập khẩu đã tận dụng, thậm chí lạm dụng hàng rào kỹ thuật, phi thuế quan để bảo vệ sản xuất trong nước và hạn chế nhập khẩu. Tình trạng này khiến các nước xuất khẩu nông sản như Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn để thâm nhập vào thị trường nước bạn. Việt Nam phải làm gì trước những rào cản này là câu hỏi khó với không chỉ nông dân mà cả doanh nghiệp, cơ quan chức năng...
  • Tuy kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2016 đã lên đến 2,4 tỷ USD và được cho là có thể trở thành một trong các mũi nhọn chủ lực của xuất khẩu cả nước, nhưng ngành xuất khẩu rau quả đang và sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan phía trước.