Xuất khẩu lao động
-
Từ một vùng quê nghèo khó, nhờ xuất khẩu lao động (xuất ngoại), nhiều gia đình ở thôn Đồng Trôi, xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã thực sự “đổi đời”. Lao động vất vả nơi xứ người nhưng bù lại họ có một nguồn thu nhập cao và ổn định gửi về xây dựng nhà cửa khang trang...
-
Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam đối tượng lừa đảo làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Mỹ để chiếm đoạt 500 triệu đồng.
-
“Mâm cỗ rằm tháng Giêng mẹ nấu không chỉ là đồ ăn, mà như mang một phần ký ức tuổi thơ, là lời gợi nhắc để tôi luôn nhớ rằng mình là người Việt”, anh Long nói, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng sẽ sớm có ngày trở về, để được ngồi bên gia đình, ăn một bữa cơm rằm trọn vẹn sau những tháng năm xa xứ.
-
Năm 2024 được xem là dấu mốc đánh giá sự trở lại và bứt phá của công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số lao động đông nhất làm việc tại Nhật Bản.
-
Với thủ đoạn tinh vi, Trần Thanh Xuyên ngụ ở quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ đã lừa đảo, chiếm đoạt của 31 nạn nhân muốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.
-
Huyện Tủa Chùa, một trong những địa phương miền núi khó khăn của tỉnh Điện Biên, đang nỗ lực triển khai các chương trình xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhằm tạo cơ hội việc làm và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, hành trình đưa lao động địa phương tham gia thị trường thế giới vẫn gặp không ít trở ngại.
-
Tính đến thời điểm này, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã đạt vượt mức kế hoạch năm 2024 đề ra với 37 lao động được giúp đỡ ra nước ngoài lao động để nâng cao nhập, ổn định đời sống.
-
Hiện nay, nhu cầu lao động tại các thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Romania, Singapore… được xem là cơ hội rất tốt để nhiều lao động nông thôn ở Điện Biên có việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
-
Mới đây, một số công ty đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện hàng chục nạn nhân tới tìm hiểu, trình báo về việc có người nhân danh công ty để lừa đảo.
-
Theo ông Matsuda Hisashi - Chủ tịch Hội Công Thương thành phố Okayama (Nhật Bản), tình hình lao động tại Nhật Bản đang thiếu hụt, các nhà máy ở thành phố Okayama cần sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Long An cùng các doanh nghiệp đưa lao động đến đây làm việc.