• Ngành chăn nuôi lợn tại Trung Quốc đang trên đà phục hồi nhưng tốc độ chậm, trong khi nhiều công ty lớn đã tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Dự báo gần đây nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, trong 10 năm tới, bình quân Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu khoảng 2,3 triệu tấn/năm.
  • Dự báo giá lợn hơi có thể tăng lên 35.000 đồng/kg trong vài tuần nữa khi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đang tăng giá thu mua lợn hơi. Thực tế là chỉ trong 2-3 ngày qua, giá lợn hơi trong nước đã tăng thêm khoảng 3.000 đồng/kg khi các thương lái đổ về các vùng chăn nuôi lợn để thu mua lợn bán sang Trung Quốc.
  • Các nhà phân tích thị trường cho rằng, nông dân chăn nuôi lợn Trung Quốc sẽ bắt đầu thua lỗ vào năm 2018 do quy mô đàn lợn của nước này đang tiến gần đến công suất tối đa, do đó có thể kìm hãm các kế hoạch mở rộng chăn nuôi lợn.
  • Trước thực trạng nguồn cung lợn hơi đã vượt xa nhu cầu tiêu dùng trong nước, dẫn tới giá thịt lợn hơi lao dốc, chỉ còn khoảng trên dưới 20.000 đồng/kg, gây thua lỗ nặng cho người chăn nuôi, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam(AVR) đã có thư ngỏ kêu gọi các doanh nghiệp hội viên đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn.
  • Như Báo NTNN phản ánh, hơn 1 tháng nay, giá lợn hơi liên tục sụt giảm, phần do cung vượt cầu, phần do phía Trung Quốc (TQ) hạn chế thu mua. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT đã có kế hoạch trình Chính phủ và làm việc với phía Trung Quốc để ký các hợp tác song phương, giúp các doanh nghiệp có thể xuất khẩu chính ngạch mặt hàng lợn…
  • Việc xuất khẩu tiểu ngạch luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, không có hợp đồng và không đủ căn cứ làm cơ sở cho người chăn nuôi chủ động sản xuất nên các chuyên gia cho rằng cần sớm đàm phán để xuất khẩu lợn chính ngạch sang Trung Quốc