Xuất khẩu tiểu ngạch

  • Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), hiện hoạt động xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện “đóng băng” như tin đồn, nhưng các chính sách nhập khẩu của phía Trung Quốc đã có sự thay đổi đáng kể.
  • Với rất nhiều chính sách nhập khẩu mới như quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tăng thuế…, Trung Quốc không còn là một thị trường dễ tính. Vì vậy, muốn đi đường dài ở thị trường này, các doanh nghiệp cần hướng đến cách làm bài bản, thay vì chỉ xuất khẩu (XK) tiểu ngạch vốn đang gây thiệt hại cho cả Nhà nước và nông dân như hiện nay.
  • "Cái gì cũng nghĩ bán được cho Trung Quốc", đó là suy nghĩ sai khi muốn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt. Ông Vĩ Tích Thành, Tham tán thương mại Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM lưu ý như thế tại Hội thảo nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt, diễn ra sáng  26.8.
  • Mặc dù chiếm 61% thị phần xuất khẩu nông sản của Việt Nam nhưng dường như Trung Quốc (TQ) vẫn là thị trường mà ít doanh nghiệp (DN) mặn mà, thậm chí không ít nông dân, DN bày tỏ thẳng thắn cái nhìn thiếu thiện cảm với thị trường này. Vậy, cần phải nhìn nhận TQ là thị trường tiềm năng hay ẩn chứa nhiều rủi ro, bất ổn?
  • Những ngày qua, việc đưa lợn hơi tiêu thụ theo đường tiểu ngạch khó khăn và khiến giá lợn trên cả nước chững lại, một số nơi còn có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, Tết Nguyên đán đang đến gần, khiến nông dân, thương lái và doanh nghiệp như “ngồi trên đống lửa”.
  • Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 25/1: Những ngày cận Tết, tại một số tỉnh miền Bắc, giá heo đang tăng nhẹ lên 35.000 đồng/kg, các tỉnh vùng biên vẫn duy trì mức giá cao nhất, từ 35.000-37.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Trung, giá heo cũng phổ biến từ 32.000-35.000 đồng/kg. Mức giá này tuy chưa giúp người chăn nuôi có lãi khá, song đã có triển vọng hơn so với giá heo hồi đầu tháng 12.2017.
  • Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 22/1: Tại các tỉnh phía Nam, giá thị trường heo hơi ổn định trong khoảng 30.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh phía Bắc đang chững lại và có xu hướng giảm sau một thời gian tăng giá. Hiện người nuôi heo cũng như các tư thương đang rất mong ngóng thị trường Trung Quốc đẩy mạnh mua thịt heo, qua đó việc đưa heo theo đường tiểu ngạch sẽ dễ dàng hơn.
  • Trong những ngày qua, tại tỉnh biên giới Lào Cai, giá lợn thịt đã tăng chóng mặt, “nhảy” 5 – 6 giá một ngày. Nhiều nguyên nhân được nhà sản xuất cũng như cơ quan chuyên môn đưa ra, nhưng tất cả chỉ là dự đoán. Điều đáng ngạc nhiên, xuất khẩu tiểu ngạch trên địa bàn này vẫn im ắng.