Xúc động bài diễn văn khai giảng năm học mới của thầy hiệu trưởng khuyên học trò "học làm người để sống hạnh phúc"

Vũ Thị Hải Thứ năm, ngày 05/09/2024 08:46 AM (GMT+7)
Sáng nay, 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Dương Kinh, TP.Hải Phòng) cũng tề tựu đông đủ chờ đón tiếng trống khai giảng năm học mới. Thầy Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng nhà trường đã có bài diễn văn khai giảng đầy xúc động, truyền cảm hứng tích cực cho các em học sinh và thầy cô giáo.
Bình luận 0

Mở đầu bài diễn văn, thầy Nguyễn Minh Quý khẳng định, năm học 2023-2024, với chủ đề khai giảng đầy ý nghĩa: "Đón bình minh", thầy và trò Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã cùng nhau kiến tạo nên một năm học tràn đầy năng lượng, với nhiều chuyển biến tích cực và những thành tích rất đáng tự hào.

Xúc động bài diễn văn khai giảng năm học mới của thầy hiệu trưởng với lời khuyên: Học làm người để sống hạnh phúc- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới sáng 5/9/2024 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Hải Yến

Phần tiếp theo của bài diễn văn khai giảng, thầy hiệu trưởng nhắn nhủ tới học sinh của mình cần xác định mục tiêu, quan tâm đặc biệt đến công nghệ, có khát vọng vươn lên và học làm người.

Xúc động bài diễn văn khai giảng năm học mới của thầy hiệu trưởng với lời khuyên: Học làm người để sống hạnh phúc- Ảnh 2.

Nhóm học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi trong ngày khai giảng. Ảnh: Hải Yến

Bài diễn văn cho biết: "Các em yêu quý! Để có thể chinh phục những tầm cao mới, các em cần có 4 từ khóa quan trọng, đó là: xác lập được mục tiêu, lấy quyết tâm làm chủ đạo, lấy công nghệ là nền tảng và học làm người để sống hạnh phúc.

Thứ nhất, trong ngày khai trường thầy kêu gọi các em hãy suy nghĩ và xác lập mục tiêu cho mình. Đó sẽ là chìa khóa để học tập và trưởng thành tốt nhất. Vì trong cuộc sống của chúng ta, mọi hành trình đều cần có một mục tiêu rõ ràng để đến được thành công. Mục tiêu không chỉ giúp các em xác định được con đường mình sẽ đi, mà còn tạo ra động lực để vượt qua khó khăn, thách thức.

Ngược lại, nếu các em buông lỏng, không xác định và quan tâm đến mục tiêu của mình, thì trước mắt ngỡ như nhàn nhã. Nhưng thực chất chỉ là sự đánh đổi tạm thời. Khi không có mục tiêu, các em sẽ mất phương hướng, dễ bị cuốn vào những điều vô nghĩa, những cạm bẫy, vấp váp không đáng có và dần dần tụt hậu so với bạn bè.

Thầy tin rằng, mỗi em đều có một ước mơ, một mục tiêu nào đó, nhưng thầy mong rằng mục tiêu của các trò gắn với khát vọng xây dựng quê hương, để chúng ta góp phần nhỏ bé của mình đưa Hải Phòng trở thành thành phố đáng sống, thành phố phát triển hàng đầu Châu Á như nghị quyết 45 của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Thầy chúc các em tìm được mục tiêu của mình để trước mắt có một năm học thành công.

Thứ hai, thầy khuyên các em lấy quyết tâm làm chủ đạo. Với chủ đề mang bản sắc riêng của trường chúng ta: Khát vọng vươn lên – Vững bền chất lượng, nhắc chúng ta phải luôn có ý thức Vươn lên. Trước tiên, là vượt lên trên những khó khăn, vượt qua giới hạn của bản thân để thực hiện mục tiêu. Sắp tới, công tác dạy và học của nhà trường gặp nhiều khó khăn: tiếng ồn của công trường đang thi công, của khói bụi, của những cơn mưa kéo dài, đường đi sẽ lầy lội... Chúng ta hãy xác định đó là những tác động từ ngoại cảnh, cần vượt lên hoàn cảnh. Thứ hai, ở bậc cao hơn, Vươn lên là tiếp tục tiến tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Đó là hành động không ngừng học hỏi, khám phá và phát triển bản thân để đạt được những thành tựu lớn lao hơn.

Thứ ba, thầy khuyên các em lấy công nghệ làm nền tảng. Trước đây, chúng ta từng coi công nghệ là phương tiện. Sau đại dịch và thực tế phát triển của trí tuệ nhân tạo hiện nay, chúng ta đều phải thừa nhận rằng: Công nghệ không chỉ là phương tiện mà chính là giải pháp sống còn.

Xúc động bài diễn văn khai giảng năm học mới của thầy hiệu trưởng với lời khuyên: Học làm người để sống hạnh phúc- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới sáng 5/9/2024 tại Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Hải Yến

Công nghệ mở hướng cho tư duy, khơi nguồn sáng tạo và kết nối các trí tuệ. Kết nối trí tuệ của con người với trí tuệ nhân tạo. Trong thời đại số hiện nay, hướng nghiệp về lĩnh vực công nghệ không còn là một lựa chọn mà đã trở thành nhiệm vụ thiết yếu. Công nghệ sẽ giúp các em có kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Hãy suy nghĩ về việc học lập trình, học tập trực tuyến, lập kế hoạch các dự án khởi nghiệp, hay thậm chí sáng tạo nội dung số. Các em hãy suy ngẫm và học tập về những câu chuyện thành công từ công nghệ, về những nhà sáng chế, những doanh nhân khởi nghiệp đã sử dụng tri thức và công nghệ để thay đổi thế giới. Ví dụ, Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, khi còn là một sinh viên, đã ấp ủ trong mình một giấc mơ về việc kết nối mọi người. Hay như Elon Musk, người đã biến giấc mơ về công nghệ không gian trở thành hiện thực với SpaceX...

Vì vậy, ngay từ bây giờ, khi các em cần xác lập mục tiêu cho chính mình, lấy quyết tâm làm chủ và luôn cập nhật các tiến bộ về công nghệ chính là một mục tiêu tiên quyết, không được trì hoãn. Vì không lẽ nào ta lại trì hoãn, xem nhẹ nền tảng phát triển của bản thân và cộng đồng.

Thứ tư, điều quan trọng hơn cả, thầy mong các em học làm người để sống hạnh phúc. Điều quan trọng nhất của một ngôi trường nằm ở "Chất lượng"– Chất lượng là danh dự của nhà trường. Chất lượng mà thầy muốn nói đến là chất lượng toàn diện, chất lượng của việc dạy chữdạy người.

Đỗ đạt là đích sáng và chính đáng, nhưng ở ngôi trường này các em không chỉ dừng lại ở mục tiêu đỗ đạt trong các kỳ thi, mà các em cần hình thành nhân cách tốt đẹp. Các em cần biết sống nhân ái, có trách nhiệm và có nghị lực để sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Các em cần biết sống tử tế, biết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý và có tinh thần thượng tôn pháp luật. Các em hãy biết yêu thương bản thân của mình, đừng lãng phí sức khỏe vào những trò chơi vô bổ, hãy sử dụng điện thoại ít đi và đúng mục đích, hãy thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe. Các em hãy yêu thương cha mẹ, người thân và gắn kết mọi người.

Các em hãy vươn lên để trở thành những con người: đáng quý về nhân cách, đáng trọng về năng lực và hiểu biết, đáng tin vì luôn tự chủ và năng động".

Đối với đội ngũ giáo viên nhà trường, thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý cũng nhắn nhủ: "Chúng ta hãy tự học, tự làm mới mình, hãy tin tưởng trao quyền và rèn dạy, uốn nắn cho học trò trong những cuộc kiếm tìm kiến thức. Thầy cô giúp các em làm chủ kiến thức, đỗ đạt và thành công, giúp các em làm người để có cuộc sống hạnh phúc và được mọi người tin yêu. Bởi vì giúp các em tiến bộ, trưởng thành chính là mục tiêu và niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta"....



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem