Vào Facebook bình luận sai sự thật về việc gia đình bị thiệt hại do lũ lụt nhưng không được cán bộ thôn chia đồ cứu trợ, Nguyễn Đình K. đã bị lực lượng chức năng xử phạt.
Danh dự và nhân phẩm là quyền bất khả xâm phạm của con người, được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm người khác trên mạng có thể bị xử phạt đến 7 năm tù.
Chủ tài khoản Facebook mang tên “Trang Phungg” được xác định là Phùng Thu Trang (SN 1978, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của chính quyền địa phương và lực lượng công an.
Ông Phạm Đình Phú (anh trai của giảng viên Phạm Đình Quý) xác nhận, gia đình đã nhận được thông báo chính thức của Công an tỉnh Đắk Lắk về việc bắt giữ khẩn cấp đối với ông Phạm Đình Quý.
Bốn người phụ nữ trú tại thôn Xóm Mới (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đang cùng đi tập thể dục thì bị ông Nguyễn Văn Thích (SN 1970, trú cùng thôn) hành hung.
Bức xúc trước việc bị xúc phạm trên mạng xã hội, học sinh Trường Nội trú THCS Sơn Tây, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã ký đơn tập thể, gửi các cấp ngành chức năng kiến nghị điều tra, xử lý theo pháp luật.
Thầy Lê Hoài Thạnh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Sơn Tây (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cho biết, đã báo cáo các cơ quan chức năng huyện, tỉnh về việc bị nickname Nguyễn Nguyên đăng tải nội dung lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân và cả tập thể giáo viên, học sinh trường trên mạng xã hội Facebook.