Xung điện

  • (Dân Việt) - Hàng trăm hộ dân xã Quảng Phước (Quảng Điền) thiệt hại nặng nề khi ao hồ nuôi thủy sản trên phá Tam Giang bị thủy tặc trộm, cướp trắng trợn hàng đêm bằng xung điện.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề án Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh An Giang đến năm 2020.
  • (Dân Việt) - Khoảng 23 giờ ngày 31.7, Đồn biên phòng Thanh Lân phối hợp cùng Đội tự quản chợ cá Chiến Thắng đã phát hiện và bắt giữ 5 phương tiện gồm 17 đối tượng đang khai thác hải sản trái phép bằng phương pháp kích điện.
  • (Dân Việt) - Từ tháng 3.2012 đến nay, hàng chục hộ dân thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) dùng xung điện để bắt tép tại đầm nước lợ An Khê, dẫn đến tận diệt thủy sản.
  • (Dân Việt) - Thu nhập mỗi đêm của họ (mỗi hộ thường có 2 người) từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Theo người dân địa phương, đây là thời điểm tép xuất hiện nhiều nhất từ trước đến nay.
  • (Dân Việt) - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang đã tiến hành khảo sát và xác định các bãi giống thủy sản trên đầm Đề Gi để xây dựng mô hình đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
  • (Dân Việt) - Theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định, đến nay, toàn tỉnh có 32 xã, phường ven biển đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản” do ngành nông nghiệp tỉnh phát động.
  • (Dân Việt) - Hàng ngày trên các tuyến kênh rạch thuộc 2 xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) có hàng chục người dân dùng xung điện và lưới cước mắc lưỡi câu nhỏ hơn quy định để bắt các loại thủy sản từ lớn đến nhỏ.
  • (Dân Việt) - Vào bất kỳ một quán nhậu nào ở các tỉnh ĐBSCL, kêu món “cá ròng ròng” hay “cá rô hột bí” - chủ quán đều “Ok, có ngay”. Chính việc đánh bắt theo kiểu tận diệt, bất cần bảo tồn dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi thủy sản như hiện nay...
  • Dân Việt - Hai kẻ trộm chó dùng súng xung điện bắn chết chủ nhà tại Châu Thành, Sóc Trăng đã ra đầu thú.